MBDA giới thiệu thiết bị bay không người lái Spectre

Ngày 19-9, tại triển lãm quân sự DVD 2018 được tổ chức tại Millbrook, Anh, hãng chế tạo châu Âu MBDA đã giới thiệu dòng thiết bị bay không người lái (UCAV) mới nhất có tên gọi Spectre.

Spectre là dòng thiết bị bay cánh quạt nghiêng, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL), do đó có thể nhanh chóng chuyển sang chế độ bay, di chuyển qua những địa hình phức tạp.

Được thiết kế với khoang trọng tải 25kg, Spectre có thể mang theo 2 tên lửa Enforcer hoặc 1 tổ hợp tên lửa chống tăng đa nhiệm MMP, tiêu diệt các đối tượng là phương tiện bọc thép hạng nhẹ hay các thiết bị không người lái.

 Thiết bị bay không người lái Spectre.

Thiết bị bay không người lái Spectre.

Spectre có thể mang theo 2 tên lửa Enforcer hoặc 1 tổ hợp tên lửa chống tăng đa nhiệm MMP.

Trong tác chiến, Spectre có thể được triển khai ở trạng thái tìm kiếm và phát hiện các mối đe dọa nằm ngoài tầm nhìn của quân lính trong môi trường chiến đấu phức tạp, hoặc chuyển sang trạng thái chiến đấu với khả năng tấn công vô cùng hiệu quả của mình.

Tùy vào hoàn cảnh sử dụng, Spectre có thể được trang bị các thiết bị tháo rời thích hợp để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, thiết kế của UCAV này còn cho phép việc tích hợp các máy móc tiên tiến hơn nữa trong tương lai.

Theo thông tin ban đầu, UCAV Spectre có thể đạt tới tốc độ hành trình 180km/h, cùng với trần bay dưới 100m, phạm vi chiến đấu hơn 10km cùng với khả năng bay liên tục trong vòng một giờ đồng hồ.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/mbda-gioi-thieu-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-spectre-550030