Mbappe ra yêu sách với PSG

Tiền đạo người Pháp không muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Parc des Princes, mà chỉ dự kiến ở lại thêm một năm.

Tờ Le Parisientiết lộ Kylian Mbappe chỉ đồng ý gia hạn với PSG nếu bản hợp đồng này có thời hạn đến năm 2023. Tiền đạo người Pháp cũng yêu cầu CLB xây dựng một tập thể đủ mạnh để vô địch Champions League.

Chân sút sinh năm 1998 tin đội chủ sân Parc des Princes thiếu ít nhất một hậu vệ phải và một tiền vệ trung tâm. Màn trình diễn của Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Ander Herrera và Gana Gueye là kém thuyết phục. Do đó, động thái của PSG trên thị trường chuyển nhượng hè 2021 sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của Mbappe.

PSG nhiều khả năng sẽ không thể giữ chân Mbappe, người chỉ còn hợp đồng với CLB tới hè 2022. Ảnh: Reuters.

PSG nhiều khả năng sẽ không thể giữ chân Mbappe, người chỉ còn hợp đồng với CLB tới hè 2022. Ảnh: Reuters.

Trước đó, đương kim vô địch Ligue 1 đề xuất gia hạn với Mbappe đến năm 2025. Cầu thủ này có thể ra đi vào năm 2024. Tuy nhiên, viễn cảnh này quá xa vời, bởi tương lai của nhà vô địch World Cup 2018 luôn bị đặt dấu hỏi kể từ khi anh vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn, trong đó có Real Madrid.

Trong mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 1998 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Anh ra sân 45 trận trên mọi đấu trường, ghi 40 bàn và có 10 pha kiến tạo. Tuy nhiên, đương kim vô địch Ligue 1 phải dừng bước ở bán kết Champions League và nhiều khả năng không thể bảo vệ ngôi vương tại giải vô địch quốc gia.

Hiện tại, PSG đã giữ chân Neymar thành công với thỏa thuận kéo dài đến năm 2025. Đây là một trong những động thái để đội chủ sân Parc des Princes thuyết phục Mbappe ở lại. Tuy nhiên, chiếc áo PSG đang dần trở nên chật chội so với tầm vóc của chân sút trẻ người Pháp.

Theo Thế Anh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mbappe-ra-yeu-sach-voi-psg/20210531025611401