Mbappe lập loạt kỷ lục khó tin 'hơn 50 năm có 1' tại World Cup

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đã làm được điều phi thường 'hơn 50 năm có 1' tại đấu trường World Cup.

Cụ thể, ngôi sao thuộc biên chế PSG cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại World Cup trước 24 tuổi, vốn được "Vua bóng đá" Pele thiết lập được từ hơn 50 năm trước.

Hiện tại, khi mới 23 tuổi 340 ngày Mbappe đã có 7 bàn thắng tại World Cup, bao gồm cả cú đúp giúp Pháp thắng Đan Mạch 2-1 tối 26/11. Trong lịch sử, chỉ huyền thoại người Brazil Pele có thành tích tương tự trước sinh nhật lần thứ 24.

Thành tích của tiền đạo người Pháp có thể vượt xa tiền bối Pele nếu như anh tiếp tục ghi bàn tại giải đấu trên đất Qatar. Thực tế, ngôi sao này còn có thể ra sân ít nhất 2 trận nữa tại World Cup 2022, bao gồm trận lượt cuối vòng bảng và trận vòng 1/8 vì Pháp đã đã giành quyền đi tiếp sau 2 trận toàn thắng.

Đứng sau kỷ lục này của Mbappe và huyền thoại Pele là Gyula Zsengeller (Hungary), James Rodriguez (Colombia) với cùng 6 bàn, Oscar Miguez (Uruguay), Johan Neeskens (Hà Lan), Emilio Butragueno (Tây Ban Nha), Teofilo Cubillas (Peru) cùng có 5 bàn.

Trong kỳ World Cup đầu tiên năm 2018 khi mới ở tuổi 19, Mbappe đã ghi 4 bàn và một kiến tạo, giúp Pháp vô địch trên đất Nga. Lần đó, anh cũng cân bằng 2 kỷ lục khác của Pele: Cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết World Cup và là cầu thủ trẻ thứ hai lập cú đúp trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mbappe đã tạo ra loạt kỷ lục khó tin tại đấu trường World Cup.

Mbappe đã tạo ra loạt kỷ lục khó tin tại đấu trường World Cup.

‘Bỏ túi’ 7 bàn tại World Cup cũng giúp Mbappe có thành tích ngang Lionel Messi, Luis Suarez. Trong khi đó hơn Harry Kane, Neymar (6 bàn) và kém 1 bàn so với Cristiano Ronaldo.

Chỉ 30 cầu thủ trong lịch sử ghi nhiều bàn hơn Mbappe tại World Cup. Hiện Miroslav Klose là cầu ghi nhiều bàn nhất World Cup với 16 bàn, xếp sau lần lượt là Ronaldo Nazario (15), Gerd Muller (14), Just Fontaine (13), Pele, Sandor Kocsis, Jurgen Klinsmann (11).

Huyền thoại người Đức Klose lập kỷ lục ghi 16 bàn qua 24 trận tại World Cup, trong khi Mbappe mới đá 9 trận.

“Kylian Mbappe có thể phá kỷ lục của huyền thoại Klose nếu như tham dự liên tục đến kỳ World Cup thứ 5 vào 2034 - khi 35 tuổi” - Kênh Eurosport nhận định.

Mbappe hiện cũng có 31 pha lập công sau 61 trận chơi cho tuyển Pháp. Trong danh sách những tuyển thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất, Mbappe có thành tích ngang huyền thoại Zinedine Zidane, chỉ kém David Trezeguet (34 bàn), Karim Benzema (37), Michel Platini (41), Antoine Griezmann (42), Thierry Henry, Olivier Giroud (51). Đáng nói, Mbappe, Benzema, Griezmann và Giroud có thể nâng cao thành tích hơn nữa vì họ vẫn còn đang thi đấu.

Có tên trong trận gặp Đan Mạch, tiền đạo 23 tuổi còn trở thành cầu thủ PSG khoác áo tuyển Pháp nhiều nhất với 56 trận. Kỷ lục này trước đây thuộc về Blaise Matuidi với 55 lần ra sân cho đội tuyển có biệt danh ‘Những chú gà trống Gô-loa’.

Có được 6 điểm sau 2 trận, Pháp trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ Brazil năm 2006.

Nếu giúp Pháp bảo vệ ngôi vương, huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ tái lập kỷ lục vô địch World Cup hai lần liên tiếp của cố huấn luyện viên Vittorio Pozzo - người từng dẫn dắt Ý vô địch thế giới năm 1934 và 1938.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mbappe-lap-loat-ky-luc-kho-tin-hon-50-nam-co-1-tai-world-cup-post616830.html