Mbappe là mầm mống tai họa của PSG

Mọi rắc rối xảy đến với PSG trong thời gian gần đây đều liên quan tới Kylian Mbappe.

Tối 12/10 (giờ Việt Nam), truyền thông Pháp và Tây Ban Nha loan tin Kylian Mbappe muốn rời khỏi PSG bởi không được trao đầy đủ quyền lực trong phòng thay đồ như cam kết ở thời điểm tiền đạo người Pháp ký bản hợp đồng gia hạn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano còn nhấn mạnh thời điểm Mbappe muốn ra đi là tháng 1/2023, tức kỳ chuyển nhượng mùa đông. Giới truyền thông đồn đoán đây là động thái gây áp lực, thậm chí "dằn mặt" PSG của Mbappe để có vị thế tốt hơn trong phòng thay đồ.

Video: Benfica 1-1 PSG

Theo giám đốc điều hành Luis Campos, Mbappe chưa từng nói với ông hoặc lãnh đạo PSG về ý định ra đi. "Đó là tin đồn vô căn cứ", Campos khẳng định. Nội bộ PSG cho rằng truyền thông đưa những thông tin không chính xác nhắm vào đội bóng nước Pháp bởi đã không để Mbappe tới Real Madrid vào mùa hè 2022 vừa qua.

Tuy nhiên, dù Mbappe có trực tiếp đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo PSG hay không, thông tin nói trên cũng gây ra sóng ngầm, vốn tồn tại âm ỉ trong lòng nội bộ đội bóng nước Pháp. Trùng hợp hơn, những bất hòa của PSG trong những tháng qua chỉ gắn với 1 cái tên duy nhất, đó là Kylian Mbappe.

Mâu thuẫn với Neymar

Sau khi ký hợp đồng gia hạn với PSG hồi giữa năm 2022, Mbappe được cho là muốn đẩy Neymar khỏi PSG. Mâu thuẫn giữa hai ngôi sao được chính Mbappe và Neymar thừa nhận. Tuy nhiên, mong muốn của ngôi sao người Pháp không thành khi Neymar không chịu ra đi, còn PSG cũng không tìm được bến đỗ cho số 10.

Song, điều không nhiều người nghĩ tới, là Neymar đã quay trở lại tập luyện chuyên nghiệp và khởi đầu mùa giải bùng nổ với 8 bàn và 7 kiến tạo sau 10 trận ở Ligue 1. Trên mọi đấu trường mùa này, Neymar đã in dấu giày vào 18 bàn thắng của PSG. Đây là khởi đầu ấn tượng nhất của Neymar sau 6 mùa giải chơi cho đội chủ sân Parc des Princes.

Neymar mâu thuẫn với Mbappe.

Neymar mâu thuẫn với Mbappe.

Sự trở lại bùng nổ, đồng thời thay đổi hình tượng từ ngôi sao thất thường, lười biếng sang chuyên nghiệp và cần mẫn, Neymar đã lấy lại niềm tin của đồng đội và người hâm mộ. Điều này khiến Mbappe, cầu thủ luôn muốn bản thân là số 1 ở PSG, tỏ ra không hài lòng.

Ở trận gặp Montpellier tại Ligue 1, Mbappe "gây bão" khi huých vai Lionel Messi, trước khi giành quyền đá phạt đền với Neymar. Siêu sao 24 tuổi đá hỏng quả 11m trước đó và muốn thực hiện lại, nhưng Neymar không đồng ý. Cả hai tranh cãi trên sân, trước khi ban huấn luyện PSG phải tổ chức cuộc họp để hòa giải.

Trước đó, Mbappe cũng đi bộ lững thững trên sân sau khi không được đồng đội chuyền bóng ở một pha phản công. Ở trận đấu sau đó, Mbappe yêu cầu Archaf Hakimi phải chuyền bóng cho anh.

Tháng 9/2021, cũng trong trong trận gặp Montpellier, Mbappe gọi Neymar là "thằng ăn mày" vì tiền đạo người Brazil không phối hợp với mình.

Xung đột với HLV

Tuy nhiên, sóng gió Mbappe gây ra cho PSG không dừng lại ở mâu thuẫn với Neymar. Tiền đạo người Pháp còn xung đột về cách dùng người với HLV Christopher Galtier.

Mùa trước, Mbappe được chơi tiền đạo cánh hoặc tiền đạo lùi sau lưng trung phong Mauro Icardi. Nhưng ở mùa này, khi Icardi đã rời PSG, Mbappe phải chơi trung phong, phía trên hai đàn anh là Messi và Neymar.

Mbappe tự biến bản thân thành kẻ khó ưa.

Tiền đạo người Pháp không hài lòng với cách bố trí này. Sau trận PSG hòa 0-0 với Reims ở Ligue 1, Mbappe đăng một bức ảnh kèm thông điệp "pivot gang". Trong futsal, "pivot" là vị trí của cầu thủ chơi trung phong. Tiền đạo người Pháp không muốn phải chơi tiền đạo cắm tại PSG.

Ở sân Parc des Princes hiện tại, Mbappe là cầu thủ khả dĩ nhất chơi trung phong mà HLV Galtier có thể bố trí, bởi Messi và Neymar vốn dĩ đang chơi quá tốt ở vị trí tiền đạo cánh và lùi. Sau khi Icardi rời đi, PSG chỉ còn Hugo Ekiteke có thể chơi tiền đạo, nhưng cầu thủ 20 tuổi chỉ đang trong thời gian hòa nhập. Do đó, Mbappe là lựa chọn hợp lý.

Năm 2019, Mbappe cũng mâu thuẫn với HLV Thomas Tuchel. Khi bị thay ra ở phút 90 trong một trận đấu tại Ligue 1, tiền đạo người Pháp che miệng và nói điều gì đó với Tuchel. Dù HLV người Đức đã giải thích, nhưng Mbappe vẫn tỏ thái độ ra mặt.

Đến tháng 2/2020, Mbappe tiếp tục mâu thuẫn với Tuchel khi bị thay ra ở phút 68, khi PSG đã dẫn đến 5-0. Tiền đạo người Pháp muốn được chơi đến hết trận. HLV Tuchel khẳng định phản ứng của Mbappe không phải tín hiệu tích cực với CLB.

Cuối năm 2020, Tuchel rời PSG sau khi tuyên bố ông phải làm việc như một "giám đốc thể thao" tại đây, hàm ý luôn phải đứng ra giải quyết vấn đề của các ngôi sao. HLV Mauricio Pochettino, và giờ là Galtier đang phải đau đầu đối phó với cái tôi quá lớn của Mbappe.

Mbappe chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận gần nhất.

Ở đội tuyển Pháp, Mbappe cũng xung đột với Olivier Giroud. Khi Giroud chia sẻ việc không được chuyền bóng nhiều ở một trận giao hữu trước thềm EURO 2020, Mbappe đã nổi giận và không nhìn mặt đàn anh, dù Giroud đứng ra giảng hòa. "Tôi chán ngấy cái gã Inzaghi rồi", Mbappe được cho là chế nhạo phong cách thi đấu của Giroud với đồng đội.

Ở EURO 2020, bà Veronique Rabiot, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot, công khai tuyên bố Mbappe ngạo mạn và truyền thông Pháp đã nuông chiều cầu thủ này.

Khi đặt bút ký vào hợp đồng gia hạn với PSG, Mbappe muốn có tầm ảnh hưởng lớn về cả chuyên môn lẫn phòng thay đồ. Khi hạnh phúc, ngôi sao 24 tuổi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng khi bất mãn, cựu cầu thủ AS Monaco có thể trở thành mối nguy ngầm trong phòng thay đồ.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mbappe-la-mam-mong-tai-hoa-cua-psg-ar706727.html