Mbappe có thể lỡ trận tứ kết Champions League, Man United khó chiêu mộ Jadon San

Paris Saint Germain đã phải trả cái giá đắt sau chức vô địch Cúp quốc gia Pháp khi 'ngôi sao' Kylian Mbappe không thể thi đấu ở trận tứ kết Champions League. Trong khi đó, Man United tiếp tục gặp khó trong nỗ lực chiêu mộ Jadon Sancho từ Dortmund.

Mbappe cần 3 tuần để phục hồi chấn thương gặp phải ở trận chung kết Cúp quốc gia Pháp. Ảnh: Getty Images

Mbappe cần 3 tuần để phục hồi chấn thương gặp phải ở trận chung kết Cúp quốc gia Pháp. Ảnh: Getty Images

Kylian Mbappe có thể lỡ trận tứ kết Champions League

Cuối tuần vừa qua, Paris Saint Germain (PSG) đã có khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn knock-out Champions League diễn ra vào tháng 8 tới khi đánh bại Saint-Etienne ở trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp để giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, nhà vô địch nước Pháp cũng đã phải trả một cái giá khá đắt cho chiến thắng này khi tiền đạo Kylian Mbappe dính chấn thương.

Trong trận đấu với Saint-Etienne, Mbappe tỏ ra rất đau đớn sau pha vào bóng nguy hiểm của Loic Perrin và buộc phải rời sân ở phút 33. Tiền đạo 21 tuổi này thậm chí còn phải chống nạng để xuống sân nhận Cúp cùng đồng đội.

Theo thông tin mới nhất từ nhân viên y tế của PSG thông báo, Kylian Mbappe chỉ bị bong gân nhưng “ngôi sao” trẻ này sẽ cần khoảng 3 tuần để phục hồi. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với Ban lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) bởi chấn thương này đồng nghĩa với việc Kylian Mbappe không thể góp mặt ở trận tứ kết Champions League gặp Atalanta, dự kiến diễn ra vào ngày 13-8 tới đây.

Dortmund sẽ chỉ bán Jadon Sancho nếu Man United chấp nhận chi 120 triệu euro. Ảnh: Getty Images

Nếu “ngôi sao” trẻ người Pháp không thể ra sân ở trận đấu này thì sẽ là tổn thất lớn về lực lượng với PSG. Mùa giải năm nay, Kylian Mbappe chính là ngôi sao hàng đầu trên hàng công của đội chủ sân Công viên các hoàng tử. Anh dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn của CLB với 30 pha lập công, đồng thời là chân chuyền tốt thứ nhì (sau Angel Di Maria) với 18 đường kiến tạo cho đồng đội.

Dù Atalanta mới lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết Champions League, nhưng đại diện Serie A được đánh giá sẽ không phải là đối thủ dễ chịu với PSG. Bởi Atalanta hiện đang là đội bóng có hàng công “khủng” nhất giải vô địch quốc gia Italia mùa này khi ghi tới 96 bàn chỉ sau 36 trận, vượt xa Juventus (75 bàn) và Inter Milan (77 bàn). Do đó, việc không có sự phục vụ của Kylian Mbappe ở trận đấu sắp tới sẽ khiến PSG đối mặt với nhiều khó khăn.

CLB Dortmund tiếp tục làm khó Man United

Sau khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 tại Premier League cùng suất tham dự Champions League, Man United đang đẩy nhanh kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải tới. Mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford thời điểm hiện tại là chữ ký của “ngôi sao” trẻ Jadon Sancho từ CLB Dortmund. Đây cũng chính là cái tên khiến “Quỷ đỏ” tốn rất nhiều công sức theo đuổi suốt từ mùa Hè năm ngoái.

Theo thông tin mới được truyền thông của Đức đăng tải, Manchester United đã gửi lời đề nghị trị giá tới 98 triệu euro cho CLB Dortmund để sở hữu chữ ký của “ngôi sao” 20 tuổi người Anh. Tuy nhiên, đáp lại thiện chí của đội chủ sân Old Trafford là cái lắc đầu từ á quân Bundesliga. Đội bóng Đức kiên quyết không giảm giá bán “ngôi sao” số 1 dù biết đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tài chính của mọi CLB, bao gồm cả Man United.

Trong khi đó, tờ Kicker cũng quả quyết rằng, Ban lãnh đạo Dortmund đang chờ đến “ngày quyết định”, cũng là thời điểm Man United chấp nhận móc hầu bao đúng 120 triệu euro. Đây cũng là điều khoản phá vỡ hợp đồng của Sancho với đội bóng nước Đức. Trước mắt, đội chủ sân Signal Iduna Park muốn Sancho trở lại tập luyện theo lịch vào thứ năm tới.

Để đề phòng việc “nửa đỏ” thành Manchester có thể kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Sancho, Ban lãnh đạo CLB Dortmund cũng đã lên kế hoạch tìm kiếm nhân sự thay thế ngôi sao của CLB. Bài viết đăng trên tờ Bild tiết lộ, mục tiêu ưu tiên của Dortmund là 2 cầu thủ trẻ Jonathan Ikone (Lille) và Jeremie Boga (Sassuolo). Đây là những cái tên được định giá khoảng 20-30 triệu euro.

Trong khi Man United vẫn đang gặp khó trong thương vụ đàm phán mua Jadon Sancho từ CLB Dortmund thì đội bóng cùng thành phố được cho rằng đã đạt thỏa thuận với Ferran Torres - “viên ngọc quý” của Valencia.

Cho dù vừa tròn 20 tuổi vào tháng 2 năm nay nhưng Ferran Torres đã có 3 mùa giải thi đấu ở La Liga, ghi được 6 bàn thắng sau 71 lần ra sân. Ngoài ra, anh cũng có 7 pha kiến tạo ở đấu trường cao nhất Tây Ban Nha.

Man City đạt được thỏa thuận cá nhân với Ferran Torres. Ảnh: Getty Images

Hiệu suất ghi bàn và kiến tạo của Ferran Torres không quá cao, nhưng tài năng trẻ này lại gây ấn tượng mạnh ở khả năng đi bóng lắt léo, tốc độ và có nhãn quan chiến thuật tốt. Anh thậm chí được kỳ vọng trở thành David Silva mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Goal, Ferran Torres đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City trong hợp đồng kéo dài 5 năm. Vấn đề còn lại của thương vụ này là phí chuyển nhượng trong khoảng 27-36 triệu bảng cộng thêm phụ phí.

Do Ferran Torres chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB Valencia nên Ban lãnh đạo của Man City không gặp nhiều khó khăn trên bàn đàm phán. Chưa kể, Valencia cũng buộc phải bán một số ngôi sao để cân bằng tài chính sau khi thất bại trong việc giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mbappe-co-the-lo-tran-tu-ket-champions-league-man-united-kho-chieu-mo-jadon-san-post431300.html