MB Ageas trao 500 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Sáng 26-5, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ 500 triệu đồng trong chương trình 'Tiếp sức hậu phương, vững lòng chiến sĩ' do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức.

Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh BĐBP tiếp nhận hỗ trợ; ông Vũ Hồng Phú, Tổng giám đốc MB Ageas đại diện nhà tài trợ và Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân...

 Ông Vũ Hồng Phú, Tổng giám đốc MB Ageas phát biểu tại buổi lễ.

Ông Vũ Hồng Phú, Tổng giám đốc MB Ageas phát biểu tại buổi lễ.

Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh BĐBP và phối hợp của Báo Quân đội nhân dân, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã thực hiện chương trình “Tiếp sức hậu phương, vững lòng chiến sĩ” từ ngày 29-4 đến ngày 20-5, hỗ trợ cho 165 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 tại các tổ, chốt trên các tuyến biên giới. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của đông đảo đồng bào và chiến sĩ cả nước. Tại buổi tiếp nhận, đại diện MB Ageas đã trao tượng trưng 500 triệu đồng tới đại diện Bộ tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đáp từ cảm ơn.

Ông Vũ Hồng Phú, Tổng giám đốc MB Ageas và Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao tượng trưng 500 triệu đồng tới Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Bộ tư lệnh BĐBP, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày, đêm làm nhiệm vụ trên các chốt tiền tiêu cảm ơn tấm lòng và tình cảm của MB Ageas, Báo Quân đội nhân dân đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, phải gác lại niềm riêng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, có 165 cán bộ chiến sĩ biên phòng có người thân trong gia đình ốm đau, qua đời, vợ sinh con, nhiều đồng chí hoãn tổ chức lễ cưới… vì nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều xác định gác lại niềm riêng để đảm nhiệm trực, tuần tra, canh phòng bảo đảm kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta. Hiện nay, mặc dù dịch Covid-19 đã tạm thời được kiểm soát, tuy nhiên thực hiện nhiệm vụ trên giao, BĐBP vẫn tổ chức duy trì 1.661 tổ, chốt với hơn 6.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát trên toàn tuyến biên giới.

Tin ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/mb-ageas-trao-500-trieu-dong-ho-tro-can-bo-chien-si-bien-phong-618966