Mayweather sắp lên chức ông ngoại

Huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather xác nhận con gái của anh, Iyanna Mayweather, đang mang thai với rapper NBA YoungBoy.

"Nếu điều đó khiến cho Yaya (tên thường gọi Iyanna) hạnh phúc, tôi và mẹ con bé cũng hạnh phúc. Điều tôi cố gắng không làm là can thiệp vào cuộc sống riêng của Yaya. Khi không ở chung với tôi, đó là chuyện riêng của con bé và bạn trai", Mayweather nói với Hollywood Unlocked.

Iyanna hiện 20 tuổi, là con gái của Mayweather với bạn gái cũ Melissia Rene Brim. Ái nữ của "Độc cô cầu bại" và rapper NBA YoungBoy - tên thật là Kentrell DeSean Gaulden, hẹn hò từ năm 2019.

 Iyanna bị bắt vì tội dùng vũ khí tấn công bà Lapattra hồi tháng 4. Ảnh: Instagram.

Iyanna bị bắt vì tội dùng vũ khí tấn công bà Lapattra hồi tháng 4. Ảnh: Instagram.

Theo Page Six, đây là đứa con đầu lòng của Iyanna, nhưng là em bé thứ 6 của NBA YoungBoy ở tuổi 21.

Chuyện tình của cả hai vướng nhiều bê bối. Hồi tháng 4, Iyanna bị bắt vì tội sử dụng vũ khí nguy hiểm để tấn công bà Lapattra Lashai Jacobs ở nhà của bạn trai. Cô sau đó được tại ngoại.

Theo New York Times, rapper NBA YoungBoy là một trong 16 người bị bắt vì tình nghi tàn trữ ma túy và vũ khí hồi tháng 9. Năm 2016, anh bị bắt ở Texas vì liên quan đến vụ án giết người. NBA YoungBoy ra tù vào tháng 5/2017 sau khi nhận tội và được bảo lãnh.

Chia sẻ về vấn đề nuôi dạy con, Mayweather nói thêm: "Điều tôi luôn dạy con gái mình là tôn trọng khi bạn đến nhà của người khác. Con đừng nói về bất kỳ điều gì xảy ra trong nhà của mình. Về phía NBA YoungBoy, tôi biết cậu ấy từ khi còn nhỏ. Tôi không thể khó chịu với một đứa trẻ như vậy".

Huyền thoại người Mỹ còn có 3 người con với bạn gái cũ Josie Harris, bao gồm 2 con trai Koraun, Zion và con gái Jirah.

Học trò của Mayweather thắng knock-out nhà vô địch 4 hạng cân Gervonta Davis, võ sĩ được đào tạo tại công ty của Floyd Mayweather, gây ấn tượng với cú móc từ dưới lên hạ gục Leo Santa Cruz trong trận đấu diễn ra hôm 31/10 tại Mỹ.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mayweather-sap-len-chuc-ong-ngoai-post1149158.html