'Máy về tận ruộng, thương lái mua thóc tươi, nông dân chúng tôi phấn khởi lắm'

230 máy gặt đập liên hợp và hàng trăm thiết bị cơ giới khác đang giúp nông dân huyện lúa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thu hoạch hơn 9 ngàn ha lúa hè thu. Niềm vui được mùa, được giá đang rộn rã các làng quê những ngày đón tết Độc lập.

Nhờ quyết liệt trong điều hành thời vụ, điều tiết nước tưới hợp lý, dự tính, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả nên đến thời điểm này, phần lớn diện tích lúa hè thu ở Cẩm Xuyên đã chín rộ. Năng suất dự kiến bước đầu đạt khoảng 52 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

Những "con trâu sắt" làm chủ cánh đồng vàng

Hệ thống đường giao thông nội đồng được đầu tư đồng bộ đã đưa máy gặt đến với tất cả các chân ruộng

Toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có 230 chiếc máy gặt đập liên hợp. Với tốc độ gặt trên 10 ha mỗi ngày, dự kiến đến ngày 10/9, phần lớn diện tích lúa sẽ được thu hoạch; một phần nhỏ diện tích (khoảng 15%) ở các vùng khó khăn đặc thù sẽ hoàn thành thu hoạch muôn nhất là khoảng 15/9

Chủ nhân chiếc máy gặt đập liên hợp này, ông Nguyễn Văn Thu - xã Cẩm Thăng cho biết, năm nay tất cả các máy được chính sách của tỉnh hỗ trợ đều đồng loạt áp dụng mức giá gặt 115 ngàn đồng/sào. Từ đó đã điều chỉnh được giá của các máy gặt đập liên hợp khác, giúp người nông dân giảm chi phí trong thu hoạch, giải phóng sức lao động

Lúa được khẩn trương đóng gọn vào bao

Và những người phụ nữ nông thôn Cẩm Xuyên giờ đây chỉ phải chuẩn bị bao bì, tập kết lúa ở bờ ruộng

Những chiếc xe vận chuyển bằng chạy vào tận chân ruộng chở lúa về nhà

Anh Đặng Quốc Hứa - xóm 7 xã Cẩm Thăng phấn khởi: "Tôi làm 1 mẫu ruộng, thu hoạch gọn cả rồi, năng suất đạt được khá cao- 3,2 tạ/sào. Nông dân chúng tôi giờ thu hoạch khỏe lắm. Lúa không cần gặt, không phải tuốt, bán cũng chẳng phải lo vì đã có thương lái sẵn sàng thu mua lúa tươi với giá khá cao (45 ngàn đồng/yến)".

Còn chị Hà Thị Sáu (người mặc áo hoa) thôn Hưng Thăng, xã Cẩm Hưng làm 2 mẫu ruộng, chỉ trong 2 ngày là thu hoạch gọn. "Những ngày này thôn chúng tôi tập trung tới 8 máy gặt, chỉ 3 ngày là gặt xong toàn bộ diện tích toàn thôn. Lúa được mùa, được giá, thời tiết thuận lợi cho thu hoạch, bởi vậy người nông dân rất phấn khởi, xem đây là niềm vui đặc biệt trong tết độc lập năm nay" - chị Sáu chia sẻ

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng Đặng Hữu Tiên, toàn xã có 440 ha lúa hè thu. Thời điểm thu hoạch tập trung này, toàn xã có 22 máy gặt đập liên hợp làm việc liên tục, dự kiến chỉ trong 1 tuần, đến ngày 5/9 là thu hoạch gọn toàn bộ diện tích.

Hòa chung không khí phấn khởi mừng Quốc khánh, niềm vui được mùa rộn rã trên những con đường quê

Đồng hành với người nông dân, lãnh đạo phòng chuyên môn và các địa phương thường xuyên về kiểm tra, đánh giá năng suất, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để giành vụ hè thu chắc ăn....

Bức tranh ngày mùa rực vàng màu no ấm....

.... và ấm áp, thanh bình trong sắc nắng mùa thu

Những thửa ruộng đã gặt xong, mùi thơm rơm mới tỏa khắp cánh đồng

Vũ Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/may-ve-tan-ruong-thuong-lai-mua-thoc-tuoi-nong-dan-chung-toi-phan-khoi-lam/160394.htm