Mây Trắng - Mắt Ngọc: 2 nhóm nhạc nói không với tan rã tại Vpop

Nếu là một khán giả thế hệ 8x đầu 9x, chắc chắn bạn sẽ biết Mây Trắng và Mắt Ngọc từng có có một quá khứ huy hoàng thế nào!

Tại Vpop, câu chuyện các nhóm nhạc tan rã sau quá trình "đào thải" khốc liệt đã không còn là câu chuyện quá mới mẻ. Bởi chỉ cần nhìn vào thực trạng hiện nay, hầu như rất khó để tìm được một nhóm nhạc nào thật sự nổi bật và giữ được sức hút bền vững sau ít năm hoạt động.

Tuy nhiên, hiếm hoi trong guồng quay đó, Mây Trắng và Mắt Ngọc là 2 nhóm nhạc vẫn duy trì hoạt động dẫu tuổi đời đã hơn 20 năm trời. Nếu là một khán giả thế hệ 8x đầu 9x, chắc chắn bạn sẽ biết Mây Trắng và Mắt Ngọc từng có có một quá khứ huy hoàng thế nào!

Mắt Ngọc: Nhiều lần "thay máu" để sống mãi với khán giả

Thành lập vào năm 1998, Mắt Ngọc được xem là một trong những cái tên tiên phong cho xu hướng nhóm nữ tại Vpop. Thời điểm mới ra mắt, Mắt Ngọc gồm có 4 thành viên: Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên. Nhờ phong cách âm nhạc và hình ảnh trong sáng, ngọt ngào, Mắt Ngọc nhanh chóng vụt lên thành nhóm nhạc đình đám bậc nhất thời điểm bấy giờ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Mắt Ngọc đã có cho mình những bản hit được xếp vào hàng "kinh điển" như" Vào đời, Cỗ máy tình yêu, Trái thơm tình yêu, Hát cùng mùa Xuân,... Đây đều là những ca khúc dễ dàng bắt gặp trên TV hay sóng radio khi Internet vẫn còn là một định nghĩa xa lạ với khán giả.

Mãi đến năm 2004, Ngô Quỳnh Anh khiến khán giả tiếc nuối khi quyết định rời nhóm Mắt Ngọc. Quyết định của cô gây nên không ít khó hiểu khi thời điểm đó, Mắt Ngọc vẫn đang vô cùng thành công và được khán giả yêu mến. Ít lâu sau, Ngô Quỳnh Anh bất ngờ thay thế Thu Thủy để trở thành thành viên của H.A.T, một lần nữa con đường âm nhạc của cô lại rực sáng khi nhóm nhạc này đã rất thành công sau đó.

Đến năm 2014, Ngô Quỳnh Anh kết hôn ở tuổi 31 và hạ sinh 2 "thiên thần" sau đó. Hiện tại, nữ ca sĩ gần như lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Sau Ngô Quỳnh Anh, Thanh Ngọc là thành viên thứ 2 quyết định tách khỏi Mắt Ngọc để hoạt động solo. Vốn sở hữu chất giọng nội lực, Thanh Ngọc sau đó đã gặt hái được kha khá giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc uy tín.

Về con đường solo, Thanh Ngọc có thể được xem là thành viên thành công nhất của Mắt Ngọc. Sau khi tách nhóm, Thanh Ngọc nhanh chóng có cho mình những bản hit như: Tình yêu diệu kỳ, Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa,... Không chỉ dừng lại ở việc ca hát, Thanh Ngọc còn được đánh giá cao khi lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng.

Thanh Ngọc kết hôn vào năm 2011, nhưng mãi đến 2019 cô mới hạ sinh con đầu lòng. Theo chia sẻ, do cơ địa không tốt nên cô đã nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện tại, Thanh Ngọc cũng không mặn mà với showbiz mà chỉ tập trung vào cuộc sống bên cạnh gia đình.

Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm, Duy Uyên đảm nhận vai trò trưởng nhóm Mắt Ngọc nhưng cũng không duy trì được lâu. Vào tháng 3/2010, cô kết hôn với bạn trai Việt Kiều và quyết định sang Mỹ định cư đồng thời theo đuổi ngành y. Duy Uyên cho biết bỏ ca hát sang Mỹ định cư là một sự đánh đổi lớn, tuy nhiên cô cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.

Trong khi đó, Thúy Nga là cái tên cuối cùng quyết định duy trì Mắt Ngọc tới thời điểm hiện tại. Mặt dù đã trải qua nhiều đội hình khác nhau cũng như khó giữ được sức hút trong mắt khán giả, nhưng Thúy Nga vẫn quyết tâm gắn bó với Mắt Ngọc.

Sau 2 thập niên, nhóm nhạc nữ đình đám một thời - Mắt Ngọc hiện chỉ có 3 thành viên. Trong đó, thành viên cũ duy nhất còn ở lại là Thúy Nga, hiện đang là "thủ lĩnh" của nhóm, cùng hai đàn em là Ngọc Dung và Yến Nhi.

Mây Trắng: Đối thủ "tám lạng nửa cân" với Mắt Ngọc

Ra mắt vào năm 2000, Mây Trắng hoạt động với 5 thành viên Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng Mây Trắng thời điểm đó được đánh giá là đối thủ số một của "đàn chị" Mắt Ngọc. Không lâu sau đó, thành viên Thúy Anh quyết định tách nhóm hoạt động solo và em gái ruột Yến Trang là Yến Nhi sau đó đã vào thế chỗ.

Thời điểm đó, Mây Trắng xuất hiện dày đặc trên các chương trình âm nhạc đình đám như: Giai điệu tình yêu, Nhịp cầu âm nhạc, Nhóm ca và bạn trẻ… Cũng chính vì vậy, Mây Trắng nhanh chóng trở thành thần tượng của bộ phận lớn khán giả trẻ.

Giữa lúc trên đỉnh cao sự nghiệp, Thu Thủy bất ngờ tách nhóm (2002) để trở thành thành viên nhóm nhạc H.A.T. Mây Trắng duy trì hoạt động với đội hình 4 thành viên và có cho mình loạt hit như: Ai ai ai (cover lời Việt của Natalie – ca sỹ Thái Lan), Thầm mong anh quay về, Tình bạn… cùng một số album đáng chú ý.

Cuối 2006, cặp chị em Yến Trang - Yến Nhi quyết định tách nhóm để hoạt động riêng, Mây Trắng chỉ còn lại 2 thành viên là Thu Ngọc và Ngọc Châu. Sau đó, Hải Băng là cái tên được thay thế để Mây trắng tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên đến năm 2010, Hải Băng đã tách nhóm để hoạt động solo. Thu Ngọc và Ngọc Châu vì muốn Mây Trắng tiếp tục hoạt động nên đã chiêu mộ thành viên mới là Nguyễn Vũ Kim Ngọc, sinh năm 1990, nghệ danh Mimi.

Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Mây Trắng bất ngờ quyết định ngừng hoạt động sau 13 năm tuy nhiên nhóm vẫn chưa tuyên bố tan rã. Đến năm 2015, Mây Trắng đã trở lại với đội hình với thành viên cũ Ngọc Châu cùng 2 gương mặt mới là Bảo Ngọc (sinh năm 1992) và Ngọc Trâm (sinh năm 1993).

Thời điểm hiện tại, Mây Trắng đang hoạt động với 3 thành viên Ngọc Châu, Ngọc Trâm và An Nhiên. Hiện nay, khi các nhóm ca nữ có những định hướng âm nhạc mang phong cách và hơi hướng quốc tế thì Mây Trắng vẫn giữ vững hình tượng nhí nhảnh, dễ thương và rất thuần Việt.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/may-trang-mat-ngoc-2-nhom-nhac-noi-khong-voi-tan-ra-tai-vpop-202103202312394851.html