Máy thở bốc cháy, phát nổ trong phòng điều trị Covid-19 ở Ấn Độ

Một chiếc máy trợ thở đã bốc cháy và phát nổ ngay trong phòng điều trị tích cực (ICU) của một bệnh viên công lớn nhất bang Gujarat của Ấn Độ

Theo Sputnik, chiếc máy thở được xác định là loại Dhaman-1. Đây là thiết bị đang là trung tâm trong bê bối “máy thở giả” ở Ấn Độ trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện chính quyền Ấn Độ đã cho thành lập một ủy ban gồm 4 thành viên để tiến hành điều tra sự việc nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới máy thở bốc cháy và phát nổ.

Sau vài ngày xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cả bác sĩ và bệnh nhân trong phòng ICU của bệnh viện SSG, nơi chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại bang Gujarat, không khỏi bàng hoàng và khiếp sợ, hình ảnh video ghi lại toàn quá trình xảy ra sự việc đã được công bố.

Hình ảnh video cho thấy, từ vị trí đặt máy thở trong ICU, một quả cầu lửa xuất hiện và nổ tung kèm theo khói đen dần bao trùm căn phòng. Đội ngũ nhân viên y tế trong ICU đã cố gắng sơ tán các bệnh nhân ra khỏi phòng. Dù đám cháy ngày một lớn, một nữ bệnh nhân nằm máy thở phát nổ vẫn không thể tự di chuyển do thể trạng quá yếu mà phải nhờ tới sự hỗ trợ của bác sĩ để đi ra khỏi phòng.

Chỉ sau vài giây máy thở phát nổ, làn khói đen đã bao trùm cả căn phòng ICU trong khi 2 bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường bệnh. Sau đó, một bác sĩ đã dùng bình cứu hỏa với hy vọng dập tắt đám cháy để ngăn hỏa hoạn lan ra toàn bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra tại phòng ICU của bệnh viện SSG vào đêm ngày 8/9, giới chức Ấn Độ hiện vẫn chưa thể xác định chính xác đám cháy xuất phát từ máy thở hay từ nguồn bên ngoài.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/may-tho-boc-chay-phat-no-trong-phong-dieu-tri-covid-19-o-an-do-263806.html