Máy thái chuối chém nát bàn tay bé 12 tuổi

Trong lúc thái chuối cho gia súc ăn, bé K. bất cẩn khiến máy nghiến vào bàn tay trái. Tai nạn đã khiến bệnh nhi nát toàn bộ phần mu bàn tay và mất một ngón tay.

Ngày 20/6, BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết đang điều trị cho bệnh nhi P.V.K (12 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) bị nát bàn tay trái khi thái chuối cho gia súc.

Gia đình cho biết, sáng ngày 20/6, bệnh nhi ở nhà và dùng máy thái chuối cho gia súc ăn. Trong lúc làm việc, bé bị trượt tay nên máy nghiến vào tay trái. Ngay lập tức, gia đình tiến hành sơ cứu, cầm máu rồi đưa bé đến BV Đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bàn tay trái chảy máu nhiều, nát toàn bộ phần mu bàn tay, vết thương rất phức tạp, mất một ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh khuyết bán phần đốt gần xương ngón hai bàn tay trái.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành xử lý các tổn thương tại bàn tay trái, cắt bỏ phần thịt dập nát.

Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại BV, sức khỏe đã dần ổn định.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi

Các bác sĩ cho biết, khi dùng máy thái chuối phải rất cẩn thận bởi nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, thậm chí có trường hợp cụt chi.

Do đó, gia đình không nên cho trẻ sử dụng máy móc nông nghiệp bởi các em chưa ý thức hết sự nguy hiểm và không biết cách sử dụng đúng.

Khi trong nhà có người bị thương do máy móc nông nghiệp, gia đình cần nhanh chóng băng ép vết thương bằng băng gạc vô khuẩn để cầm máu và cố định vết thương, rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/may-thai-chuoi-chem-nat-ban-tay-be-12-tuoi-post44250.html