Mày râu mắc bệnh 'khó nói'

Rối loạn cương dương là căn bệnh đang khá phổ biến đối với nam giới trong cuộc sống hiện đại. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới 'trên bảo dưới không nghe', song vì là căn bệnh tế nhị, không dễ nói ra nên không ít đấng mày râu khi gặp trục trặc trong chuyện 'chăn gối' đã âm thầm chịu đựng khiến cuộc sống gia đình trở nên nặng nề và căng thẳng.

Các bác sĩ đang tư vấn, thăm khám cho một bệnh nhân bị rối loạn cương dương

Tại Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, hàng ngày, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận không ít đấng nam nhi tìm tới để mong muốn lấy lại... bản lĩnh. Trò chuyện với tôi, anh N.X. Hòa (ở Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: Dù nhiều lúc rất muốn “gần gũi” vợ nhưng lại không thể đáp ứng, thậm chí như người bất lực nên những lúc như vậy không chỉ bản thân tôi mà ngay bà xã cũng cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, anh L.Q.B. (43 tuổi) cho biết mắc căn bệnh “trên bảo dưới không nghe” đã 5 năm nay. Do e ngại mọi người biết, anh B. đã giấu vợ tự tìm mua nhiều loại thuốc được quảng cáo trên mạng xã hội để cải thiện.

Theo một số chuyên gia về nam học, lâu nay khi nói đến về rối loạn cương dương hay các trục trặc trong chuyện phòng the của nam giới, người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề đáng buồn, lo lắng của những đấng mày râu đứng tuổi. Tuy nhiên thực tế cuộc sống hiện đại, gấp gáp và hối hả đã khiến cho căn bệnh này ngày càng trẻ hóa, nhiều người mắc, thậm chí còn được xem như bệnh thời đại. Theo một số kết quả khảo sát, cứ 4 người đàn ông đến gặp bác sĩ về vấn đề rối loạn cương dương thì có một trường hợp dưới 40 tuổi, trong khi đây là lứa tuổi đang độ... sung mãn. Điều đáng lo ngại là cho dù khá nhiều nam giới mắc nhưng lại rất ít người có đủ bản lĩnh để nói ra căn bệnh này với người thân, hay tới tìm gặp bác sĩ để chữa trị. Họ thường mò mẫm tìm hiểu thông tin về căn bệnh và tự mua thuốc chữa trị, để rồi phải nhận thêm những hậu quả, hệ lụy nguy hại về sức khỏe tình dục, hạnh phúc gia đình, tâm lý và đời sống hàng ngày.

Theo Th.S - BS Lương Hoài Bắc, chuyên gia về bệnh nam khoa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết rối loạn cương dương là một hội chứng về các bệnh sinh lý của nam giới như: xuất tinh sớm, các vấn đề dương vật không đủ cương hay không cương cứng được, yếu sinh lý hay tất cả những trường hợp suy giảm nội tiết tố của nam giới. Nói cách khác, bệnh rối loạn cương dương được hiểu một cách dễ dàng là mất cân bằng yếu tố cương dương, mất cân bằng yếu tố men nội sinh trong cơ thể dẫn đến rối loại sinh lý, rối loạn cương dương. Nam giới khi bị căn bệnh này, ban đầu thường có triệu chứng cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, ngủ không ngon giấc, nếu nặng hơn thì thường xuyên bị di tinh, mộng tinh. Trong trường hợp rối loạn cương dương ở mức độ trầm trọng hơn thì không có cảm giác hưng phấn, không có hứng thú với phụ nữ và đặc biệt khi gần “cô bé” thì “cậu bé” thường không đủ dũng khí, nếu không cũng rơi vào tình cảnh... “chưa đi chợ đã hết tiền”.

Thông thường, nguyên nhân gây ra chứng rối loạn cương dương là do tuổi tác khiến lượng hormone testosterone (nội tiết tố nam) suy giảm, hoặc do một số bệnh mạn tính và tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh. Đối với những nam giới trẻ tuổi, yếu tố gây chứng rối loạn cương dương thường bắt nguồn từ những lý do như: sinh hoạt không lành mạnh, căng thẳng, bị kích thích từ sách báo, phim ảnh khiêu dâm. Đáng lưu ý, thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu, bia, ăn nhiều chất béo và lười vận động cũng góp phần lớn trong việc gây ra căn bệnh khó nói cho nam giới.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, hiện nay trên thị trường dược phẩm có nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng được rao bán tràn lan với quảng cáo như “thần dược” phòng the. Tuy nhiên thực tế, nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng có thể gây nguy hại sức khỏe người sử dụng. Hơn nữa, các sản phẩm điều trị rối loạn cương dương là loại thuốc ức chế men phosphodiesterase 5, có nhiều tác dụng phụ nên không được tự ý sử dụng mà phải dùng theo chỉ định của bác sĩ.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/may-rau-mac-benh-kho-noi-557236.html