'Mây mưa' chốn đông người: Đừng tự làm xấu hình ảnh bản thân!

Việc ôm hôn khác hoàn toàn với hành động quan hệ tình dục ở nơi công cộng. Thời đại công nghệ 4.0, hình ảnh của bạn hoàn toàn bị 'lưu dấu', ảnh hưởng không nhỏ đến cách nhìn nhận của người khác về bạn sau này.

Đây là quan điểm của Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hà Thành (giảng viên Trường ĐH FPT) khi trả lời KTGĐ xung quanh việc giới trẻ ngày càng công khai bộc lộ tình cảm yêu đương chốn đông người.

Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hà Thành

Liên tiếp những ngày qua, mạng xã hội truyền đi những hình ảnh cặp đôi làm chuyện tế nhị trong rạp chiếu phim ở Hà Nội hay đôi nam nữ quan hệ trong quán trà sữa ở Thái Nguyên… Dường như ngày nay các bạn trẻ ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm của mình giữa chốn đông người. Dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, bà đánh giá như thế nào về hiện tượng này?

Lâu nay văn hóa phương Đông vẫn coi việc thể hiện tình yêu như những cử chỉ ôm hôn, thậm chí quan hệ tình dục là những gì riêng tư người ta ít khi bộc lộ ở nơi công cộng. Ngay cả việc ôm hôn nhau người ta cũng coi là "chuyện tế nhị".

Tuy nhiên, gần đây xã hội cởi mở hơn rất nhiều, giới trẻ cũng đã có cách thể hiện, cách nhìn khác, cởi mở hơn nên nhiều bạn trẻ có xu hướng thoáng hơn. Đặc biệt khi cái tôi cá nhân của các bạn trẻ được bộc lộ một cách mạnh mẽ hơn. Trong suy nghĩ và cách ứng xử của các bạn trẻ, đó là tự do cá nhân, mình thích thì mình làm vì nó là chuyện của mình và mình có quyền.

Nhưng rõ ràng việc ôm hôn khác hoàn toàn với hành động quan hệ tình dục ở nơi công cộng. Bởi có thể hai bạn trẻ coi đó là những vấn đề riêng tư, vấn đề cá nhân nhưng hãy để những hành vi đó xảy ra ở những chốn phù hợp, chỉ dành cho hai người. Rõ ràng những hành vi này không phù hợp với với chuẩn mực xã hội và phông văn hóa của Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.

Ngoài quan niệm cởi mở hơn trước các biểu hiện tình cảm nơi công cộng, liệu có nguyên nhân giới trẻ thiếu không gian để bày tỏ tình cảm? Theo bà, chúng ta có nên xử phạt những hành vi “lệch chuẩn” nơi công cộng này hay không?

Tôi không nghĩ chúng ta thiếu không gian riêng cho các bạn ấy bộc lộ. Tôi từng đi nhiều nước và thấy ngay cả ở các hãng hàng không họ cũng vẫn phạt một số trường hợp quan hệ tình dục trên máy bay, hay các nước cũng vẫn xử phạt hành vi này nếu diễn ra nơi công cộng. Việc phạt đó vì ảnh hưởng đến chuyến bay, ảnh hưởng đến người khác, đến xung quanh… chứ người ta không bêu riếu hành vi này như một điều gì đáng khinh bỉ hay miệt thị. Rõ ràng sự riêng tư của mình nhưng cũng làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của người khác nên họ phạt là phạt hành động làm ảnh hưởng đó.

Tôi ủng hộ việc xử phạt hành vi của của các cặp đội này (nếu chưa có tiền lệ ở Việt Nam) thì có thể tham khảo các hình thức phạt trên thế giới, tuy nhiên tôi cũng không ủng hộ việc dư luận, xã hội mạt sát họ…

Vì sao, thưa bà?

Khi hai người yêu nhau, đôi khi học không kiềm chế được cảm xúc, hưng phấn nên có những biểu hiện như vậy cũng là điều khó tránh khỏi. Do đó, tôi nghĩ dư luận cũng không nên quá mạt sát họ.

Thay vì mạt sát, đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể giáo dục giới trẻ, giáo dục mọi người về chuyện tôn trọng chính mình, bày tỏ tình cảm cá nhân nhưng cũng phải biết tôn trọng người xung quanh vì thực sự những hành động đó chỉ nên bộc lộ ở chỗ riêng tư hai người biết.

Dưới góc độ tâm lý, tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì để chúng ta bêu riếu họ vì đó là những hành vi hoàn toàn thuộc về bản năng của mỗi con người. Thay vì hành vi ném đá họ, chúng ta nên giáo dục lẫn nhau để cư xử, bộc lộ một cách văn minh và phù hợp.

Hình ảnh cặp đôi quan hệ trong rạp chiếu phim bị ghi lại

Vậy theo bà, gia đình, xã hội có vai trò như thế nào trong việc định hướng sự phát triển cũng như hướng dẫn các em những hành vi ứng xử phù hợp nơi công cộng?

Để giúp các em điều chỉnh lại hành vi, tránh những sự việc đáng tiếc, gia đình phải là nơi đầu tiên gần gũi, định hướng cho các em. Thay vì cấm đoán, cha mẹ các em nên trở thành những người bạn tốt của con cái; cùng tâm sự, phân tích điều đúng sai, những nguy cơ có thể xảy ra đối với các em.

Bên cạnh gia đình, nhà trường - nơi các em học, cũng phải thường xuyên tổ chức những chương trình giáo dục giới tính chính thống, phù hợp để hỗ trợ trong giai đoạn phát triển về mặt sinh học của các em. Nhà trường phải dạy các hành vi cụ thể để khi xảy ra trong thực tế, các em sẽ sử dụng kiến thức, suy nghĩ để ứng xử phù hợp.

Các bạn trẻ cần lưu ý một điều rằng những hành vi, cử chỉ của mình sẽ thể hiện bản thân con người mình. Do đó, mình muốn giữ một hình ảnh đẹp trong mắt người khác thì phải chú ý chỉn chu đến từng chi tiết. Đôi khi nghĩ rằng không có ai biết nên mình có thể làm mọi thứ, bộc lộ mọi chuyện nhưng không phải như vậy. Với thời đại bây giờ, cho dù bạn ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào nhưng hoàn cảnh không phù hợp mà bạn vẫn có những hành động đó thì hình ảnh của bạn hoàn toàn có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến cách nhìn nhận của người khác về bạn sau này.

Do đó, hãy thể hiện là những người trẻ, văn minh, lịch sự bằng cách hãy hành động đúng nơi, đúng chỗ và bảo vệ hình ảnh cho chính mình và người bạn của mình.

Xin cảm ơn bà!

N. HUYỀN (Kiến thức gia đình số 32)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/may-mua-chon-dong-nguoi-dung-tu-lam-xau-hinh-anh-ban-than-post224199.html