May hơn 5.000 chiếc váy tặng trẻ em khắp thế giới

Đó là công việc mà cô Judy Donley ở bang Ohio (Mỹ) cùng với các tình nguyện viên đã thực hiện để nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

 Cô Judy Donley

Cô Judy Donley

Judy Donley gặp hội chứng "tổ trống" (chỉ tình trạng các bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã khi con trẻ trưởng thành và rời khỏi gia đình) vào năm 2017, cô đã dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác.

Sau khi xem tin tức về "Dress A Girl Around the World", một tổ chức phi lợi nhuận nơi mà các tình nguyện viên có khả năng may những chiếc váy gửi tặng trẻ em gái ở khu vực nghèo trên thế giới, Judy đã nghĩ bản thân có thể tham gia.

Trở thành người đại diện của tổ chức này ở 2 thành phố Cincinnati và Dayton (bang Ohio), Judy cho biết: "Trong thời gian rất ngắn, hoạt động được mở rộng và rất nhiều phụ nữ đã tới giúp đỡ. Bạn không cần phải biết cách may vá, bạn có thể cắt, ủi đồ hoặc đóng gói. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người". Họ tập trung trong căn phòng ở tầng 2 của nhà thờ địa phương vào một ngày thứ bảy mỗi tháng để làm công việc này.

Judy và nhóm tình nguyện viên đã may được hơn 5.000 chiếc váy gửi tới hơn 20 quốc gia. "Mục tiêu của chúng tôi có thể cung cấp một chiếc váy hoàn toàn mới cho một bé gái trước nay có thể chưa từng sở hữu chiếc váy nào", Judy chia sẻ thêm. Nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, tất cả những chiếc váy mà Judy gửi đi đều kèm theo một bộ quần áo lót, một chiếc băng đô, dây buộc tóc hoặc búp bê.

Là người có tinh thần cống hiến, Judy đã thu hút rất nhiều tình nguyện viên đến với nhóm. Kể về họ, Judy cho biết cô đã rất may mắn có những người bạn đồng hành nhiệt huyết. Nếu không có họ, cô đã không thể thực hiện được việc tốt này. Judy vui vẻ: "Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tất cả chúng ta tìm cách giúp đỡ người khác và mang đến cho họ nụ cười".

Tuệ Khang (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/may-hon-5000-chiec-vay-tang-tre-em-khap-the-gioi-20220121234120935.htm