Máy hát karaoke không làm phiền hàng xóm

Thiết bị này vừa cho người dùng được thỏa mãn đam mê ca hát, lại khong làm phiền những người xung quanh.

 Thời gian giãn cách xã hội tại nhà khiến cho phóng viên Seiji Nakazawa của SoraNews24 khó chịu vì không được đi hát karaoke, thú vui của anh. Tuy nhiên, Nakazawa đã nhanh chóng tìm được giải pháp để hát mà không làm phiền người xung quanh.

Thời gian giãn cách xã hội tại nhà khiến cho phóng viên Seiji Nakazawa của SoraNews24 khó chịu vì không được đi hát karaoke, thú vui của anh. Tuy nhiên, Nakazawa đã nhanh chóng tìm được giải pháp để hát mà không làm phiền người xung quanh.

Thiết bị mà Nakazawa tìm được trên mạng có tên Hitori de Karoke DX, có nghĩa là karaoke một người. Nó cho phép một cá nhân hát thoải mái mà không lọt tiếng ra bên ngoài, gây khó chịu cho người xung quanh.

Bộ thiết bị khá đơn giản, gồm có một chiếc micro, tai nghe, bộ chỉnh âm. Nó có giá 7.800 yên, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Đây là mức giá khá hời, bởi thông thường micro chất lượng tốt để hát karaoke đã có giá khoảng 10.000 yên, chưa kể bộ chỉnh âm và các phụ kiện âm thanh khác.

Micro này rất đặc biệt bởi nó rộng và có thể che hết phần miệng người hát. Bên trong micro còn có lớp xốp dày, đảm bảo cách âm dù hát lớn.

Việc thiết lập cũng rất đơn giản. Người dùng chỉ cần cắm nguồn, nối bộ chỉnh âm vào máy tính hoặc đầu vào âm thanh để có nhạc nền, sau đó cắm tai nghe, micro. Trên bộ điều khiển còn có hai núm để chỉnh âm lượng và độ vang của micro.

Nakazawa lựa chọn sử dụng tai nghe chất lượng cao của mình chứ không dùng tai nghe có sẵn trong hộp. Anh cho biết bị bất ngờ vì chất lượng âm thanh từ bộ chỉnh âm. Với các núm chỉnh, anh có cảm giác như đang sử dụng một hệ thống karaoke đích thực. Phần nhạc nền lấy từ máy tính được tải từ YouTube hoặc các CD chuyên karaoke, thậm chí còn có chất lượng cao hơn cả nhiều quán hát.

Nếu ngồi ngay bên cạnh, có thể nghe thấy tiếng hát của Nakazawa dù nó đã nhỏ đi nhiều, cảm giác như bị chụp một chiếc túi lên đầu. Tuy nhiên, với người ở phòng bên cạnh thì âm thanh gần như rất nhỏ, nghe như tiếng nói chuyện chứ không phải là giọng hát gây khó chịu.

Nếu như tường trong cùng một nhà đã đủ để không nghe thấy giọng hát, thì nhiều khả năng người ở nhà khác sẽ không nhận ra là bạn đang hát karaoke với thiết bị đặc biệt này. Đây là cách thể hiện sở thích văn minh, không làm ảnh hưởng tới người khác.

Hà My
Ảnh: SoraNews24.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-hat-karaoke-khong-lam-phien-hang-xom-post1088193.html