'Máy đo lực cắn ở người' giành giải Nhất iUMP 2020

Nhóm Rahama56 với ý tưởng thiết kế và chế tạo 'Máy đo lực cắn ở người – Simbite' đã giành giải Nhất Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp y tế - iUMP 2020, do trường ĐH Y Dược TP. HCM tổ chức.

Nhóm Rahama56 đến từ Khoa Răng Hàm Mặt gồm 5 thành viên: Nguyễn Thế Phương, Cao Thị Ánh Ngọc, Phan Thanh Phong, Nguyễn Lê Nhật Khuê và Trần Thị Minh Thư đã tìm hiểu, nghiên cứu về vai trò của máy đo lực cắn ở người trong nghiên cứu, điều trị của ngành nha khoa.

Từ những nghiên cứu, nhóm nhận ra nhu cầu điều trị thẩm mỹ, chăm sóc rang miệng ở Việt Nam ngày càng cao nhưng thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị đo lực cắn ở người. Một chiếc máy đo được lực cắn ở người sẽ giúp các bác sĩ nha khoa biết được tình trạng của răng, hàm để có hướng điều trị, chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Chiếc máy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc chỉnh cha, giảm tỉ lệ thất bại và sai sót trong cấy ghép implant xảy ra do lực cắn quá mức.

Thực nghiệm đo lực cắn bằng máy của nhóm Rahama56.

Với ý tưởng này, nhóm Rahama56 đã chinh phục hoàn toàn các thành viên Ban giám khảo và giành giải Nhất Iump 2020 với phần thưởng 15 triệu đồng. Hai giải Nhì thuộc về đội Medtech với sản phẩm “Gậy đa năng CEMV”và độiPomelo Power với dự án “Nghiên cứu sản xuất viên nang giảm cân, hạ mỡ từ quả bưởi non”. Hai giải Ba thuộc về đội EES với sản phẩm "SIAI - Phần mềm phân tích và dự báo nhu cầu sử dụng thuốc tại khoa dược bệnh viện" và độiHội Cây Cỏ Sạch với sản phẩm "Asco - Nền tảng giúp ngăn ngừa cơn hen cấp".

Nhóm Rahama56 giành giải Nhất iUMP 2020.

Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích. Các nhóm có sản phẩm lọt vào vòng chung kết giành các giải cao sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để tiếp tục phát triển ý tưởng

iUMP 2020 lần đầu tiên được đại học Y Dược TP. HCM tổ chức, nhằm phát huy những ý tưởng đổi mới sáng tạo và mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế, đã thu hút hơn 500 sinh viên tham dự đến từ trường này và nhiều trường đại học khác tại TP. HCM. PGS. TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TP. HCM cho biết, trường ĐH Y Dược mong muốn khởi xướng văn hóa cải tiến và ươm tạo cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo trong khoa học sức khỏe, vốn có nhiều đề tài để khai thác nhưng hiện nay chưa có nhiều các dự án khởi nghiệp.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/may-do-luc-can-o-nguoi-gianh-giai-nhat-iump-2020-1733702.tpo