Máy bay 'xếp hàng trên trời' chờ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất

Tối 14-6, sau khi kích hoạt đường cất hạ cánh 25R, vốn đang tạm đóng để sửa chữa, nâng cấp, sân bay Tân Sơn Nhất đang liên tục đón các chuyến bay trong nước và quốc tế hạ cánh xuống đường băng duy nhất này. Trong khi đó, máy bay của Vietjet vẫn kẹt bên lề đường cất hạ cánh 25L.

Chuyến bay VN301 đã phải bay xuống vùng trời Đồng bằng sông Cửu Long, lượn nhiều vòng trước khi được không lưu dẫn đường hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, chuyến bay VN301 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 17h14 về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do không thể hạ cánh, chiếc Airbus A350 này đã bay về phía vùng trời Cần Thơ, vòng 3 vòng lớn ở đó, trước khi quay về và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h05.

Tương tự, chuyến bay OQ2395 của Hãng hàng không Chongqing Airlines (Trung Quốc) bay từ Trùng Khánh lúc 16h05 đã phải lượn 4 vòng rất lớn trên bầu trời Ninh Thuận, Bình Thuận trước khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h05.

Còn chuyến bay VN257 bay từ Đà Nẵng lúc 17h39 đến thành phố Hồ Chí Minh cũng phải bay lòng vòng theo hướng dẫn của không lưu để chờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc Boeing 787-9 này đã phải bay một vòng elip khổng lồ trên vùng trời Ninh Thuận, sau đó vòng vèo trên vùng trời Bình Thuận, Bình Phước, đến 19h15 mới có thể hạ cánh, muộn so với giờ dự định hơn 60 phút.

Trong khi đó, chuyến bay VJ387 của Vietjet đã phải lùi giờ cất cánh từ sân bay Quy Nhơn từ 12h35 đến 17h40. Sau khi phải bay vòng ra Biển Đông với quãng đường rất xa, chiếc A321 mang số hiệu VN-A629 này mới hạ cánh được xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h26.

Hành khách đi máy bay ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất do nhiều chuyến bay bị hoãn chuyến, chậm chuyến.

Đến tối 14-6, Hãng hàng không Vietjet Air chưa đưa ra thông tin về tình trạng hoãn, hủy chuyến của hãng sau sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, Bamboo Airway ra thông báo có 25 chuyến bay bị hoãn, hủy vì sự cố này.

Còn đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng có tới 165 chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar và Vasco bị ảnh hưởng, dẫn tới chậm, hoãn chuyến.

Nhiều hành khách đã bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Anh Hoàng T.T, 41 tuổi, từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh chiều 14-6. Máy bay cất cánh từ Nội Bài, nhưng phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Đến tối 14-6, anh mới được bay về thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lưu Việt Hùng, Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, máy bay của Vietjet trượt ra ngoài cỏ, phải bơm kích lốp và triển khai nhiều phương án khác mới có thể kéo vào sân đỗ, giải phóng đường cất hạ cánh 25L.

Cần nhiều nỗ lực để kéo máy bay trật đường băng về sân đỗ.

An Tôn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/970079/may-bay-xep-hang-tren-troi-cho-ha-canh-xuong-tan-son-nhat