Máy bay VNA nổ lốp trước khi hạ cánh sân bay Vinh

Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines đã bị nổ 1 lốp phía trước khi hạ cánh xuống đường băng Cảng Hàng không quốc tế Vinh, tối 16/7.

Xác nhận thông tin trên với Đất Việt, ngày 17/7, ông Võ Duy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho biết, hiện cán bộ của Cục đã được cử xuống hiện trưởng xảy ra sự việc.

Ông Cường cho biết: "Nguyên nhân của sự cố sẽ được tổ điều tra xác minh, việc xử lý sự cố trước tiên đã được tổ lái thực hiện chính xác, không gây ra bất kỳ sự tổn hại nào cho hành khách".

Được biết, chuyến bay gặp sự cố nghiêm trọng này mang số hiệu VN1266, thực hiện hành trình từ TPHCM đi Vinh.

Chuyến bay đã gặp trục trặc kỹ thuật và đỗ trên đường băng sau khi hạ cánh tại sân bay Vinh lúc 20h52 trong điều kiện thời tiết mưa to.

Chuyến bay VN1266 của Vietnam Airlines gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Vinh tối 16/7

Cụ thể, máy bay bị nổ 1 lốp bên phải ở càng trước khi đáp xuống đường băng. Tổ lái VN1266 đã xử lý sự cố nghiêm trọng này rất tốt và đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Sau đó, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được đưa ra khỏi máy bay và di chuyển vào nhà ga bằng xe buýt.

Do sự cố nghiêm trọng xảy ra, máy bay phải nằm lại trên đường băng nên toàn bộ các chuyến bay đến/đi từ sân bay Vinh không thể khai thác được.

Cảng Hàng không đã phải đóng cửa trong suốt 11 tiếng, từ 21h đêm ngày 16/7 đến 8h sáng nay 17/7. Rất may thời gian đóng cửa là ban đêm nên chỉ có 5 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trong một diễn biến liên quan, trong thông cáo chính thức phát đi đêm 16/7, Vietnam Airlines cũng khẳng định đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với chuyến bay VN1266 từ TPHCM đến Vinh sau khi hạ cánh xuống đường băng sân bay.

Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của chuyến bay này nên một số chuyến bay đến đã phải chuyển hướng khai thác, cũng như các chuyến bay đi từ sân bay Vinh sẽ không khai thác đúng với kế hoạch.

“Hãng đã khẩn trương triển khai kéo tàu vào sân đỗ để giải tỏa đường băng tại sân bay Vinh", đại diện Vietnam Airlines nói.

Liên quan đến sự cố, Vietnam Airlines đã gửi lời xin lỗi tới toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng và mong nhận được sự thông cảm trong trường hợp tàu bay của hãng gặp sự cố không mong muốn này.

Trước đó không lâu, chuyến bay số hiệu VN 1233 chặng Hà Nội - Phú Quốc, ngày 30/4 của Vietnam Airlines phải quay trở lại nhà ga do lỗi ăngten thời tiết.

Đại diện Vietnam Airlines xác nhận thông tin này và cho biết khi máy bay lăn bánh ra đường băng thì phát sinh lỗi ở bộ phận ăngten thời tiết. Do đó máy bay phải lăn bánh quay lại nhà ga và đổi tàu.

Sự cố này khiến chuyến bay bị chậm 1h45 phút so với giờ kế hoạch khai thác ban đầu.

Trước đó một ngày, ngày 29/4, vào lúc 14h53 chiều, tàu bay của Vietnam Airlines số hiệu VN7344, loại tàu bay A321, chặng TP Hồ Chí Minh - Cam Ranh (SGN - CXR) đã hạ cánh nhầm vào đường băng chưa khai thác ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Vụ việc khiến hàng trăm hành khách một phen hú vía.

Được biết chuyến bay mang số hiệu VN 7344 cất cánh lúc 14h cùng ngày từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Cam Ranh, dự kiến hạ cánh lúc 15h10.

Lúc 14h53 máy bay đã hạ cánh xuống đường băng số 2 chưa đưa vào khai thác. Đến 16h03 xe thang được huy động để đưa khách về nhà ga.

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/may-bay-vna-no-lop-truoc-khi-ha-canh-san-bay-vinh-3361972/