Máy bay vận tải 'quen mặt' Việt Nam trở lại cùng tàu sân bay Theodore Roosevelt

Ra đời từ năm 1966, loại máy bay vận tải mang tên Grumman C-2 Greyhound đã từng xuất hiện ở Việt Nam trong quá khứ nay lại quay lại cùng tàu sân bay Mỹ trong chuyến thăm chính thức Đà Nẵng của tàu USS Theodore Roosevelt.

Từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ, các thủy thủ và sĩ quan chỉ huy khi lên bờ thường được chuyên chở bằng máy bay vận tải C-2 Greyhound - loại vận tải cơ duy nhất hoạt động trên các tàu sân của Hải quân Mỹ.

Máy bay vận tải C-2 Greyhound ra đời từ năm 1966 và được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi cho đến tận ngày nay. Nguồn ảnh: USNavy.

C-2 Greyhound được đánh giá là loại máy bay bền bỉ, có khả năng hoạt động tốt trên tàu sân bay, chi phí vận hành rẻ cũng như không đòi hỏi yêu cầu an toàn quá cao nên tới nay vẫn được tiếp tục sử dụng. Nguồn ảnh: USNavy.

So với các loại máy bay khác được sử dụng trong Không quân Hải quân Mỹ, C-2 Greyhound là loại máy bay có tuổi đời cao bậc nhất khi chiếc đầu tiên ra đời cách đây đã gần 60 năm. Nguồn ảnh: USNavy.

Nhiệm vụ chính của loại máy bay này trên các hàng không mẫu hạm của Xứ sở Cờ hoa đó là vận tải. Trong quá khứ một vài chiếc C-2 Greyhound cũng được hoán cải thành máy bay trinh sát điện tử trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: USNavy.

Đặc điểm quan trọng nhất của C-2 Greyhound khi hoạt động trên các tàu sân bay đó là nó có tốc độ bay tối thiểu rất chậm. Điều này khiến nó không cần đường bay quá dài để cất - hạ cánh. Nguồn ảnh: USNavy.

Thực tế, khi sử dụng máy phóng máy bay từ các tàu sân bay Mỹ, chiếc C-2 Greyhound gần như bị "bắn lên trời" sau mỗi cú phóng với khoảng cách đường băng cất cánh chỉ chưa tới 200 mét. Nguồn ảnh: USNavy.

Ngoài ra, C-2 Greyhound còn có thể gập cánh gọn gàng - điều này giúp máy bay đỡ tốn diện tích khi được "xếp chỗ" trên tàu sân bay lúc chưa sử dụng tới. Nguồn ảnh: USNavy.

Mặc dù được sử dụng làm máy bay vận tải nhưng trọng tải của C-2 Greyhound lại không quá lớn, tối đa trọng lượng cất cánh chỉ 27 tấn, vậy nên chủ yếu nó sẽ làm các nhiệm vụ vận tải thư từ hoặc vận tải người ra - vào đất liền. Nguồn ảnh: USNavy.

Tới nay, không quân hải quân Mỹ vẫn chưa có ý định thay thế C-2 Greyhound bằng một loại vận tải cơ khác hiện đại hơn, đơn giản vì tư duy "cái gì chưa hỏng, chưa cần sửa". Nguồn ảnh: USNavy.

Video Grumman C-2 Greyhound thuộc Không đoàn tàu sân bay số 2 Mỹ đến Việt Nam - Nguồn: Xì Trum 8@Youtube

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/may-bay-van-tai-quen-mat-viet-nam-tro-lai-cung-tau-san-bay-theodore-roosevelt-1350235.html