Máy bay vận tải C-130H của Không quân Hoa Kỳ tông hàng rào bê tông khi hạ cánh

Khi hạ cánh tại Căn cứ Không quân Taji, Iraq, máy bay vận tải C-130H của Không quân Hoa Kỳ đã trượt khỏi đường băng, tung hàng rào bê tông, 4 binh sĩ bị thương, Sputnik đưa tin

Một chiếc máy bay vận tải C-130H của Không quân Hoa Kỳ đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Căn cứ Không quân Taji, Iraq lúc 10h10’ tối, giờ địa phương hôm thứ Hai, 8/6 và đâm vào một bức tường bê tông, gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ và thiệt hại về cấu trúc, người phát ngôn chính thức của Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF-OIR) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, 8/6.

Máy bay vận tải C-130H của Không quân Hoa Kỳ. Nguồn: Pinterest.

Máy bay vận tải C-130H của Không quân Hoa Kỳ. Nguồn: Pinterest.

"Đội cứu hỏa và cứu hộ sân bay đã có mặt tại hiện trường trong vòng 4 phút, dập tắt đám cháy và hỗ trợ sơ tán máy bay. Bốn thành viên trên máy bay bị thương không đe dọa đến tính mạng và đang được điều trị tại cơ sở y tế của Camp Taj.", tuyên bố nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn Twitter CivMilAir.

Cũng theo CJTF-OIR, không có dấu hiệu về hoạt động phá hoại của kẻ thù, và rằng vụ việc vẫn đang được điều tra.

C-130 Hercules là máy bay vận tải quân sự bốn động cơ được thiết kế bởi công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Mỹ Lockheed Martin.

Trại Taji nằm cách phía bắc của thành phố Baghdad khoảng 17 dặm (27 km), là một căn cứ quân sự được sử dụng bởi các lực lượng quân sự liên minh do Mỹ đứng đầu.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/may-bay-van-tai-c-130h-cua-khong-quan-hoa-ky-tong-hang-rao-be-tong-khi-ha-canh-89550.html