Máy bay và tàu lượn rơi trên dãy núi Alps

Ngày 14/6, cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng sau sự cố rơi máy bay và tàu lượn ở dãy Alps, Thụy Sĩ, AFP đưa tin.

Cảnh sát khu vực bang Graubunden cho biết phi công và 3 người khác trên khoang máy bay, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng sau khi máy bay rơi trên núi Piz Neir, miền Đông Thụy Sĩ hôm 12/6.

Một chiếc tàu lượn khác cũng đã rơi cách nơi máy bay được tìm thấy khoảng 1 km, ở độ cao 2.700 m so với làng Bivio, bang Graubunden. Sự cố đã khiến một phi công tử vong.

Trong quá trình tìm kiếm tàu lượn gặp sự cố, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay gần đó vào ngày 13/6.

Họ đang tìm hiểu xem liệu hai vụ tai nạn có liên quan đến nhau hay không.

 Dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Ảnh: Shutterstock.

Dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Ảnh: Shutterstock.

Thời tiết xấu đã khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn ngay khi họ nhận được cuộc gọi lần đầu tiên vào tối 12/6. Hiện danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Ủy ban Điều tra An toàn Giao thông vận tải Thụy Sĩ (STSB) đang điều tra nguyên nhân của các vụ tai nạn, và xem xét liệu có mối liên hệ nào giữa hai sự cố hay không.

Chiếc tàu lượn đã cất cánh hôm 12/6 từ Amlikon ở bang Thurgau, phía bắc Graubunden. Cùng ngày, máy bay nhỏ Robin DR400 cũng rời Colombier, bang Neuchatel, miền tây Thụy Sĩ với một phi công và ba hành khách - một người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, theo cảnh sát.

Trước đó, vào năm 2018, một chiếc máy bay Ju-52 cũng đã rơi gần Flims ở bang Graubunden khiến tất cả 20 hành khách thiệt mạng.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-va-tau-luon-roi-tren-day-nui-alps-post1227366.html