Máy bay trượt khỏi đường băng tại Myanmar, 17 người bị thương

Đêm 8-5 (giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không quốc gia Bangladesh đã văng ra khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon của Myanmar trong điều kiện thời tiết xấu. Vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người bị thương và máy bay bị hư hại nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, ngày 8-5. (Ảnh: Tân Hoa xã/Cơ quan hàng không dân dụng Myanmar)

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, ngày 8-5. (Ảnh: Tân Hoa xã/Cơ quan hàng không dân dụng Myanmar)

Hãng tin Reuters dẫn lời Đại sứ Bangladesh tại Myanmar Manjurul Karim Khan Chowdhury cho biết, một máy bay dòng Dash 8 do Bombardier sản xuất chở theo 29 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Yangon.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, chuyến bay mang số hiệu BG-60 bay do hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines vận hành đã trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Yangon vào khoảng 6 giờ 50 phút đêm 8-5 (giờ địa phương) khi chở theo 28 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn.

Theo Đại sứ Chowdhury, dù không có người bị thương nặng nhưng 17 người đã nhập viện gần sân bay. Trong khi đó, Hạ sĩ Zaw Min Oo của cơ quan cứu hỏa Myanmar cho hay, ít nhất 12 người đàn ông và bốn phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện.

Một tấm hình do tờ Myanmar Times công bố cho thấy một nửa chiếc máy bay gặp nạn đang nằm ngoài khu vực đường băng và phần thân máy bay dường như đã bị vỡ.

Thông cáo của công ty Yangon Aerodrome Company Limited vận hành sân bay quốc tế Yangon cho biết, máy bay gặp sự cố khi hạ cánh trong thời tiết có mưa lớn và tầm nhìn kém.

Hai giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn, sân bay quốc tế Yangon đã cho đường băng này hoạt động trở lại. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

H.H

Reuters, Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40124702-may-bay-truot-khoi-duong-bang-tai-myanmar-17-nguoi-bi-thuong.html