Máy bay Trung Quốc sản xuất liên tiếp rơi ở Myanmar: 2 phi công, 1 bé gái thiệt mạng

2 phi công lái máy bay chiến đấu người Myanmar thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn riêng biệt do sương mù hôm 16/10, mảnh vỡ của một chiếc máy bay văng vào một ngôi nhà gần đó khiến 1 bé gái thiệt mạng.

"Tầm nhìn kém khiến một chiếc F-7 đâm vào tháp viễn thông gần căn cứ không quân Magway cách thủ đô Yangon, Myanmar hơn 500 km về phía Tây bắc. Phi công điều khiển máy bay không có đủ thời gian để thoát ra", quan chức không quân Myanmar cho biết.

Chiếc máy bay sau khi đâm vào tháp văng nhiều mảnh vỡ sang các khu vực xung quanh. Một bé gái 10 tuổi đang ngồi học trong một căn nhà gần đó không may bị văng trúng dẫn tới thiệt mạng.

"Cô bé đã chết sau khi được đưa tới bệnh viện", ông này cho hay.

 Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Myanmar Times)

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Myanmar Times)

Trong một tai nạn khác chỉ cách đó 16 km, phi công lái chiếc F-7 đã cố gắng thoát ra khỏi máy bay trước khi nó lao xuống đất nhưng không kịp.

2 phi công xấu số sau đó được xác định là Hein Thu Aung và Captain Phyo Maung Maung, cả 2 đều khoảng 30 tuổi.

Hai tai nạn xảy ra với tiêm kích F-7 ngày hôm qua là thảm họa hàng không mới nhất nối dài các tai nạn của không quân Myanmar trong vài năm trở lại đây. F-7 là phiên bản xuất khẩu của tiêm kích J-7 do Trung Quốc chế tạo dựa trên MiG-21 của Liên Xô.

Vào tháng 4, một phi công F-7 thiệt mạng sau khi chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất rơi do lỗi kỹ thuật.

Tháng 6/2017, một vận tải cơ Y-8 cũng do Trung Quốc sản xuất lao xuống biển Andaman, miền Nam Myanmar, không lâu sau khi cất cánh khiến 122 người thiệt mạng trong đó có 15 trẻ em.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/may-bay-trung-quoc-san-xuat-lien-tiep-roi-o-myanmar-2-phi-cong-1-be-gai-thiet-mang-d432785.html