Máy bay trực thăng đã cứu được một thuyền viên trên tàu Vietship 01

Vào lúc gần 18 giờ, trực thăng từ Hà Nội vào tham gia cứu nạn đã cứu được một thuyền viên bằng cách tiếp cận tàu Vietship 01 và thả thang ứng cứu.

Vào lúc gần 18 giờ, trực thăng từ Hà Nội vào tham gia cứu nạn đã cứu được một thuyền viên bằng cách tiếp cận tàu Vietship 01 và thả thang ứng cứu.

19 giờ: Do trời tối và mưa gió nên công tác cứu nạn, cứu hộ tạm dừng.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục tuần tra dọc bờ biển Cửa Việt để tìm kiếm hai người mất tích đã bốn ngày qua.

Sáng sớm ngày mai (11-10), máy bay trực thăng sẽ tiếp tục tham gia cứu nạn những người còn lại trên tàu Vietship 01.

18 giờ 15 phút: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, Phó Bí Thư Thường trực Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Tiến họp tác chiến cùng các lực lượng cứu hộ.

Trong lúc này, máy bay trực thăng đã cung cấp thức ăn và đồ dùng cần thiết cho những người đang còn ở trên tàu Vietship 01.

17 giờ 53 phút: Trực thăng đã cứu được một người và đưa lên tàu.

17 giờ 42 phút: Máy bay trực thăng đã có mặt, đang đưa thang cứu nạn xuống tàu Vietship 01.

17 giờ 32 phút: Xuồng cao su cứu nạn không tiếp cận được tàu Vietship 01 vì sóng biển quá lớn nên quay lại bờ. Trực thăng cứu nạn lúc này đã hạ cánh xuống sân vận động huyện Gio Linh bổ sung vật dụng cứu hộ rồi bay đến điểm tàu Vietship 01.

17 giờ 16 phút: Sóng biển quá lớn, trong lúc đó xuồng cứu nạn mất điều khiển, đang trôi về hướng Đông Nam cách tàu Vietship 01 đến 800m. Sau khi chết máy bị trôi 800 m, xuồng đã khắc phục được máy, quay trở lại khu vực tàu.

Hai người đang đứng trên ống khói tàu chờ cứu nạn.

Hai người đang đứng trên ống khói tàu chờ cứu nạn.

17 giờ 03 phút: Xuồng cao su cứu nạn đang tiếp cận tàu bị nạn. Lúc này sóng biển rất lớn, gió to, trời mưa, mù, nên việc cứu hộ, cứu nạn rất khó khăn.

Xuồng cứu nạn chuyên dụng đang lao ra biển trong lúc sóng to, gió lớn.

16 giờ 52 phút: Xuồng cao su cứu nạn xuất phát ra cứu người trên tàu Vietship 01. Tàu Hải quân 952 nằm cách bờ 1 hải lý sẵn sàng cứu người bi nạn.

Tổ cứu nạn trên xuồng cao su chuyên dụng có bốn người.

16 giờ 40 phút: Có mặt tại hiện trường cứu hộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết sự sinh tồn của chín người trên tàu Vietship 01 tính từng giờ. Tỉnh chi thưởng xứng đáng cho những tấm lòng bà con ngư dân tham gia cứu nạn. Chính bà con ngư dân là những người làm được điều kỳ diệu. Tỉnh lồng ghép các giải pháp cứu nạn với mục tiêu cứu được người bi nạn sớm nhất. Tỉnh sẽ khen thưởng tiền xứng đáng cho bà con ngư dân cùng lực lượng cứu nạn.

16 giờ 16 phút: Xuồng cao su của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II từ Đà Nẵng vừa ra đến điểm chỉ huy trên bờ biển để tham gia cứu nạn tàu Vietship 01.

Xuồng cứu nạn chuyên dụng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam được đưa đến địa điểm cứu nạn.

16 giờ 4 phút: Anh Võ Văn Dũng, người lái xuồng cùng hai người khác ra cứu nạn tàu 01 cho biết, xuồng chỉ còn cách tàu Vietship 01 5 m, nhưng không tiếp cận được tàu. Hiện tàu Vietship 01 bị chìm gần hết, chỉ còn ống khói. Chín người trên tàu cần cứu nạn khẩn cấp.

15 giờ 50 phút: Lực lượng cứu nạn gồm bốn người, trong đó có một người của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II đã đưa hai người bị nạn rơi xuống biển khi thực hiện cứu nạn sáng nay vào bờ.

Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Bùi Văn Minh bắt tay động viên chiến sĩ cứu nạn trước lúc ra biển cứu người.

Anh Phan Xuân Đức bị đuối đã được chở đi cấp cứu.

Anh Sanh, một trong hai người vừa được cứu đang được chăm sóc tại trại chỉ huy ngay bờ biển.

15 giờ 37 phút: Hai người thuộc lực lượng cứu nạn tàu buổi sáng bị chìm đã được xuồng cứu nạn chiều nay tiếp cận và chở vào bờ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đang chỉ đạo cứu nạn.

Hai người bị rơi xuống biển sáng nay khi cứu nạn đang được đưa về bờ.

Hàng nghìn người đứng trên bờ theo dõi cứu nạn.

15 giờ 30 phút: Xuồng cứu nạn chỉ còn cách tàu Vietship 01 50 m. Một người trên xuồng cứu nạn vừa rơi xuống biển, ngay lập tức đã được cứu lên xuồng. Chỉ sau đó hai phút, xuồng cứu hạn cách tàu Vietship 01 khoảng 30 m và đã bắn dây cứu hộ đến tàu 01.

15 giờ 26 phút: Tàu Hải quân cũng tiếp cận, cách tàu bị nạn một hải lý để hỗ trợ, cứu vớt người bi nạn. Dự kiến kế hoạch là những thuyền viên bị nạn trên tàu Vietship 01 sẽ nhảy xuống biển bơi vào.

15 giờ 15 phút: Trong khi đợi trực thăng từ Hà Nội vào, chiếc xuồng cứu nạn thứ hai tiếp tục ra cứu nạn tàu Vietship 01.

Do ảnh hưởng gió mùa mạnh, thời tiết khu vực Cửa Việt-Quảng Trị có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 8, ngoài khơi sóng cao từ 4-5m và trong những ngày qua có mưa lớn kéo dài, lũ đổ ra cửa biển chảy xiết kết hợp sóng lớn từ biển gây nguy hiểm cho các tàu neo đậu trong khu vực.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử các cán bộ, thuyền viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm cứu nạn vào hiện trường trực tiếp tham gia với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng quân đội, ngư dân và các lực lượng liên quan tổ chức các hoạt động ứng cứu.

Nhìn thấy bờ, nhìn thấy tàu bị nạn mà không làm gì được, bị ngăn cách bởi những con sóng cao 3-4m, nhưng những người cứu nạn vẫn bình tĩnh trước khó khăn, nguy hiểm. 15 giờ 15 phút chiếc thuyền cứu nạn thứ 2 lại ra khơi. Tổng Giám đốc Bùi Văn Minh không quên động viên mọi người lên đường. Không ai nói với nhau điều gì nhưng đứng trước hiểm nguy mới thấy những phẩm chất của người cứu nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị động viên, dặn dò người lên xuồng tham gia cứu nạn các thuyền viên tàu Vietship 01.

Ghi tên tuổi những người lên xuồng ra cứu nạn. Chiến sĩ áo màu cam là lực lượng cứu nạn thiện chiến của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

14 giờ 55 phút: Phương tiện, vật dụng cứu hộ được chở đến sân vận động huyện Gio Linh để kịp thời đưa lên trực thăng cứu hộ.

14 giờ 20 phút: Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Chánh văn phòng Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn đang chỉ huy trực tiếp tại hiện trường.

Thiếu tướng Trần Văn Sơn cho biết, Bộ Tổng Tham mưu đồng ý đưa trực thăng trực tiếp cứu hộ. Hiện trực thăng đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm Hà Nội, dự kiến mất 90 phút bay đến Quảng Trị, đáp xuống sân vận động Gio Linh nhận thiết bị cứu hộ để bay đến điểm tàu 01 chìm cùng các lực lượng cứu hộ 11 người đang trên tàu Vietship 01.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Văn phòng Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang trao đổi phương án tác chiến cứu hộ với Thiếu tướng Trần Văn Sơn tại hiện trường.

14 giờ chiều: Sau một thời gian họp bàn phương án, công tác cứu nạn bắt đầu tiếp tục vào đầu giờ chiều. Phương án tối ưu nhất được đưa ra lúc này là điều máy bay trực thăng đến cứu.

Xuồng cao su cứu nạn hàng hải từ Đà Nẵng được điều ra ứng cứu cũng gần đến Cửa Việt.

Trước khi đợi hai phương án trực thăng và xuồng cao su cứu nạn, lực lượng cứu nạn tiếp tục đưa thêm một chiếc ghe ra biển tiếp cận tàu bị nạn.

Thêm một chiếc ghe được đưa ra biển tiếp cận tàu bị nạn.

10 giờ 12 phút: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì họp Ban chỉ huy cứu nạn ngay tại bờ biển và yêu cầu phải tìm mọi cách, huy động lực lượng thiện chiến nhất cứu nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng (ngồi giữa) chủ trì họp Ban chỉ huy cứu nạn.

Người cứu nạn vừa rơi xuống biển kể lại giây phút tiếp cận tàu bị nạn.

9 giờ 50 phút: Đã cứu được một người trên ghe cứu nạn bị rơi xuống biển.

Người đi cứu nạn rơi xuống biển đã được cứu về bờ.

9 giờ 45 phút: Ghe cứu nạn chở ba người bị chìm. Toàn bộ người đi cứu nạn đang trên tàu Vietship 01. Tám người trên tàu Vietship vẫn có sức khỏe tốt.

9 giờ 39 phút: Một người của ghe cứu nạn đã bị rơi xuống biển, trôi cách tàu mắc cạn 500 m. Lúc này sóng biển vẫn rất dữ dội.

9 giờ 17 phút: Ghe cứu nạn đã tiếp cận và ném dây cho bốn người bị nạn trên tàu để họ buộc dây vào người, nhảy xuống ghe cứu nạn.

Chỉ huy cứu hộ đang nắm bắt thông tin từng phút.

9 giờ 10 phút: Một người trên ghe cứu nạn đã nhảy xuống biển để tiếp cận tàu Vietship 01. Người này đang buộc dây vào tàu 01 để ghe cứu nạn tiếp cận tàu và người bị nạn.

9 giờ: Ghe cứu nạn xuất phát lần 2. Dù đã tiếp cận rất gần vị trí tàu bị nạn nhưng ghecứu nạn chưa thể tiếp cận để cứu các thuyền viên.

Ghe cứu nạn đang tiến gần tới vị trí tàu Vietship 01.

Trên ống khói tàu có bốn thuyền viên đang cầu cứu.

8 giờ 58 phút: Thời điểm này, sóng gió quá lớn, ghe cứu nạn không tiếp cận được, phải quay vào bờ.

Ghe cứu nạn phải quay về bờ.

Cả tỉnh Quảng Trị và cả nước đều hướng đến vụ cứu nạn này vì trên tàu bị nạn vẫn còn tám thuyền viên.

8 giờ 55 phút: Biên phòng Quảng Trị quăng dây cứu hộ.

8 giờ 45 phút: Lực lượng cứu nạn đang tiếp cận gần tàu Vietship 01.

Tàu xuất phát đi cứu nạn.

Thuyền cứu nạn bắt đầu rẽ sóng ra khơi.

Tàu cứu hộ chuẩn bị tiếp cận tàu Vietship 01 quăng dây, đề nghị các thuyền viên trên tàu chú ý bắt dây.

8 giờ sáng:

Vào lúc 8 giờ sáng nay, ông Võ Văn Thụ, trưởng nhóm cứu hộ tàu Vietship 01 cho biết, thời điểm hiện tại gió vẫn to, sóng biển lớn nên phải sau 10 giờ sáng mới tiếp cận tàu được. Trong lúc đó, tàu Vietship 01 đang chìm dần trước biển.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Thiếu tướng Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 Hà Thọ Bình đang chỉ huy tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ tàu.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng có mặt tại hiện trường. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Quảng Trị đang chủ trì cứu hộ nạn này.

Các đơn vị cứu hộ cùng bàn phương án cứu tàu.

Ông Võ Văn Thụ (đội mũ bảo hiểm) - chủ nhóm cứu hộ đang trình bày phương án cứu hộ với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Quân khu 4.

Thời cơ cứu nạn các thuyền viên còn quá ít, tỉnh và Quân khu 4, Trung ương đang quyết tâm tìm mọi cách cứu các thuyền viên bằng mọi giá.

Là trưởng nhóm cứu hộ, ông Võ Văn Thụ nói: "Tôi chọn thời điểm tốt nhất để cứu hộ. Làm nghề biển và cứu hộ mấy chục năm, tôi hiểu phải cứu hộ thế nào cho an toàn với hai bên. Tôi cần thêm một ca nô mũi nhọn cắt sóng để ứng cứu hỗ trợ kịp thời vì phương tiện cứu hộ của nhóm chúng tôi mới có một chiếc".

Hai thuyền viên ngôi trên bộ phận ống khói của tàu chờ cứu nạn.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Tri đang điều gấp Cano 245 CV đến ứng cứu.

Lúc này, qua quan sát, tàu cứu hộ Khuyến ngư 363 thông báo có hai thuyền viên tàu Vietship đang leo lên khu vực ống khói cầu cứu.

Tại khu vực tàu mắc cạn, gió Đông bắc đang thổi cấp 5, 6, vận tốc gió 36 km/ giờ.

Chuẩn bị thuyền ra biển cứu nạn.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng đã gọi điện cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị động viên tỉnh, lực lượng cứu hộ cũng như các thuyền viên trên tàu Vietship cố gắng hơn nữa để công tác cứu hộ sớm có kết quả.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo cứu nạn các thuyền viên mắc kẹt, bám trên tàu Vietship 01.

Bốn thuyền viên của tàu Vietship được cứu hộ hôm qua vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Ban chỉ đạo thông báo các thuyền viên trên còn tàu Vietship 01 chuẩn bị tinh thần, chờ cứu nạn.

Ông Thụ đang vẽ sơ đồ tiếp cận tàu Vietship.

Điều kiện sóng gió quá lớn nên các phương tiện cứu hộ hiện đại khó tiếp cận. Lực lượng cứu nạn lúc này có ba xuồng máy của ngư dân huyện Gio Linh do ông Võ Văn Thụ chỉ huy.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/may-bay-truc-thang-da-cuu-duoc-mot-thuyen-vien-tren-tau-vietship-01-619860/