Máy bay trinh sát Nga áp sát lãnh thổ Mỹ

Quân đội Mỹ vừa điều các máy bay tàng hình F-22 ra chặn hai máy bay tuần tra Nga tiến sát Alaska hôm 8/4, tư lệnh Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết trên chương trình của Fox News.

Bức ảnh do NORAD đưa ra ngày 9/3 cho thấy máy bay Mỹ đang xua máy bay trinh sát của Nga ở gần bờ biển Alaska

Bức ảnh do NORAD đưa ra ngày 9/3 cho thấy máy bay Mỹ đang xua máy bay trinh sát của Nga ở gần bờ biển Alaska

“Các máy bay (IL-38) của Nga bị chặn trên biển Bering, phía bắc nhóm đảo Aleutian, và không đi vào không phận của Mỹ hay Canada”, NORAD cho biết trong một thông cáo.

IL-38 là máy bay trinh sát biển tầm xa, thường được sử dụng để săn tàu ngầm Mỹ.
Hai máy bay Nga bay trong vòng 50 dặm tính từ bờ biển Alaska, Tướng O’Shaughnessy cho biết.

“Các phi công của chúng ta luôn sẵn sàng. Chúng ta luôn sẵn sàng để bảo vệ đất nước”, ông nói.

Khi được người dẫn chương trình hỏi vì sao Nga đưa máy bay sát Mỹ như vậy trong bối cảnh đang xảy ra đại dịch COVID-19, ông O’Shaughnessy nói: “Họ muốn xem chúng ta có thể phản ứng như thế nào”.

Ba tuần trước, một hoạt động tương tự của máy bay Nga diễn ra gần Alaska, trong khi Hải quân Mỹ đang tiến hành một đợt huấn luyện nhiệm vụ ở Bắc cực với 2 tàu ngầm.

Quân đội Mỹ thường điều máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu và máy bay thả bom đến gần Nga cũng như biển Đen và biển Baltic.

Bình Giang

Theo Fox News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/may-bay-trinh-sat-nga-ap-sat-lanh-tho-my-1639195.tpo