Máy bay tiêm kích Su-30 của Nga nguy hiểm và lợi hại như thế nào?

Tiêm kích Su-30 được cải tiến đáng kể từ chiếc phi cơ độc đáo Su-27. Hiện Su-30 vẫn là vũ khí lợi hại trong kho máy bay chiến đấu của không quân Nga.

Su-30 là một tiêm kích cơ đa nhiệm 2 chỗ ngồi do Nga sản xuất. Máy bay này có khả năng cơ động và nhào lộn rất tốt. Việc sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-30 bắt đầu vào năm 1992.

Đây là một phiên bản cải tiến đáng kể từ máy bay Su-27. Su-30 có thêm năng lực cường kích (tấn công mặt đất). Máy bay có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết.

Ban đầu Su-30 được gọi là Su-27PU. Năm 1996, nó được đặt lại tên thành Su-30. Phương Tây gọi máy bay này là Flanker-C. Máy bay được xuất khẩu sang một số nước.

Không quân Nga hiện vẫn đang sử dụng loại tiêm kích đa năng Su-30, trong đó có phiên bản mới Su-30M.

Su-30 được trang bị một pháo 30mm. Máy bay có một số điểm cứng dưới cánh (để gắn vũ khí…). Chiếc Su-27PU gốc chỉ có 8 điểm cứng nhưng phiên bản cải tiến Su-30MK có tới 12 điểm như thế.

Phi cơ này có thể mang tới 8 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất, bom chùm và bom dẫn đường bằng laser, cùng rocket thông thường.

Máy bay tiêm kích Su-30 có tầm bay xa tới 3.000km và có thể tác chiến trong 4-5 tiếng.

Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, chiến đấu cơ Su-30 có thể bay xa tới 5.200km với thời gian bay kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/may-bay-tiem-kich-su-30-cua-nga-nguy-hiem-va-loi-hai-nhu-the-nao-1092507.html