Máy bay tiêm kích cất cánh 'suýt' va chạm với người ở cự ly gần

Hình ảnh máy bay tiêm kích MiG-29 Fulcrum cất cánh lướt qua đầu công nhân khiến người xem rùng mình.

Clip máy bay tiêm kích MiG-29 Fulcrum cất cánh "suýt" va chạm với người ở cự ly gần:

Ở khoảng cách gần, hình ảnh chiến chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrum cất cánh từ một căn cứ không quân ở Algeria giống như đang va chạm với con người.

Chiếc máy bay lướt sát qua đầu công nhân trước khi phát ra tiếng kêu gầm gừ tiến thẳng vào bầu trời và để lại cơn mưa bụi trên đường băng.

Được biết, đây là cảnh tượng không mấy hiếm gặp ở các sân bay quân sự tại các căn cứ điểm.

Không quân Algeria hiện có khoảng 30-40 máy bay chiến đấu, được mua từ Belarus và Ukraine trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2003.

MiG-29 Fulcrum là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất do Liên Xô sản xuất.

Máy bay chiến đấu MiG-29.

Máy bay chiến đấu MiG-29.

Năm 2019, Không quân Algeria thông báo họ đã ký một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với các nhà sản xuất Nga để mua 16 chiến đấu cơ Su-30MKA và 14 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, không quân Đức đã thừa hưởng những chiếc MiG-29 này. Nhược điểm rõ ràng nhất của MiG-29 là khả năng chứa nhiên liệu hạn chế cũng như không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và thùng chứa bên ngoài đã hạn chế cả khả năng cơ động và tốc độ của nó.

Năm 1991, Đức đã bán một chiếc Fulcrum cho Mỹ và 22 chiếc MiG-29 còn lại đã phục vụ trong lực lượng không quân nước này cho đến năm 2003. Sau đó, chúng được bán cho Ba Lan với giá biểu tượng là 1 euro/chiếc. Hiện những chiếc MiG-29 này đã được nâng cấp và đang thực hiện nhiệm vụ giám sát không phận vùng Baltic.

Đoàn Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-chien-dau-co-cat-canh-suyt-va-cham-voi-nguoi-o-cu-ly-gan-a476819.html