Máy bay thương mại Na Uy mắc kẹt tại Iran trong hơn 2 tháng

Một máy bay thương mại của Na Uy đã phải chịu cảnh mắc kẹt ở Iran trong hơn 60 ngày do sở hữu linh kiện nằm trong lệnh trừng phạt của Mỹ.

Máy bay của hãng hàng không Norwegian Air. Ảnh: Reuters

Máy bay của hãng hàng không Norwegian Air. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) đưa tin máy bay số hiệu DY1933 của hãng Norwegian Air đang lâm vào tình cảnh hy hữu này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc DY1933 có hành trình từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) đến Oslo (Na Uy) buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Shiraz, Iran vào ngày 14/12/2018 do trục trặc động cơ.

Máy bay của hãng Norwegian Air đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Iran trong khi các hành khách được lên một chuyến bay khác rời Shiraz vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, máy bay số hiệu DY1933 lại phải nằm lại Iran do thực tế rằng Mỹ ban hành lệnh trừng phạt cấm đưa vào lãnh thổ Iran thiết bị có hơn 10% linh kiện sản xuất tại Mỹ.

Hãng hàng không Na Uy có thể lựa chọn đưa các linh kiện thay thế không nằm trong diện trừng phạt đến Iran để máy bay của Norwegian Air có thể cất cánh. Hiện tại máy bay của hãng Norwegian Air đã nằm yên tại sân bay Iran trong hơn 60 ngày để chờ đợi linh kiện thay thế.

Trong năm 2018, Mỹ đã tái áp đặt lệnh trừng phạt vào Tehran sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran năm 2015. Nòng cốt của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) trong năm 2015 là Tehran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân đổi lại việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt vốn áp đặt vào quốc gia Trung Đông này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/may-bay-thuong-mai-na-uy-mac-ket-tai-iran-trong-hon-2-thang-20190215114013927.htm