Máy bay Su-30 của Venezuela ngăn chặn tàu chiến Mỹ bắt tàu chở dầu Iran

Một chiếc máy bay Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất thuộc Không quân Venezuela, được trang bị tên lửa hành trình Kh-31, khiến tàu chiến Mỹ phải hoảng sợ bỏ chạy khi đang cố gắng chặn bắt tàu chở dầu của Iran.

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Không quân Venezuela

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Không quân Venezuela

Theo hãng thông tấn Nga Avia-Pro, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Nga, được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Kh-31 và thuộc Lực lượng Không quân Venezuela, đã ngăn cản nỗ lực của Mỹ nhằm bắt giữ một tàu chở dầu của Iran vận chuyển nhiên liệu và các chất hóa dầu cho Venezuela.

Sau khi phát hiện máy bay chiến đấu của không quân Venezuela bắt đầu xuất hiện trong máy dò radar, tàu chiến Mỹ đã giảm tốc độ di chuyển đáng kể và không dám đến gần tàu Iran.

Hôm thứ Bảy tuần trước, một tàu chở dầu của Iran chở một lượng lớn nhiên liệu đã đi vào vùng biển của Venezuela để giúp giải quyết vấn đề thiếu nhiên liệu của nước này. Theo Reuters, tàu chở dầu Faxon của Iran đã đi vào lãnh hải của Venezuela với lượng hàng hóa khoảng 234.000 thùng nhiên liệu. Cơ quan này trích dẫn dữ liệu từ Refinitiv Icon, theo đó con tàu cập cảng vào khoảng 7 giờ sáng thứ Bảy tại bang Sucre, miền đông bắc Venezuela.

Dữ liệu cũng cho thấy một chiếc tàu thứ hai của Iran, Fortune, đã cập cảng ở phía tây Venezuela vào thứ Sáu, trong khi tàu chở dầu Forrest đã cập cảng El Paletto ở miền trung Venezuela vào thứ Ba, theo Al-Masdar News.

Theo kênh Telegram "Operational Line", "vài giờ trước khi tàu chở dầu của Iran tiếp cận lãnh hải Venezuela, có một máy bay trinh sát Boeing RC-135W và một tàu khu trục tên lửa William P. Lawrence, đã chạm trán một tiêm kích Su-30 trang bị tên lửa hành trình chống hạm của Venezuela”.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/may-bay-su-30-cua-venezuela-ngan-chan-tau-chien-my-bat-tau-cho-dau-iran-580007.html