Máy bay sơ tán công dân vì Covid-19 của Ấn Độ gãy làm đôi khi hạ cánh

Đây là chiếc máy bay của hãng Air India Express chở hơn 190 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ Dubai tới Kozhikode. Chuyến bay IX 1344 nằm trong khuôn khổ sứ mệnh 'Vande Bharat' để sơ tán các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Máy bay bị trượt khỏi đường bay sau khi hạ cánh trong điều kiện mưa lớn. (Nguồn: AP)

Máy bay đã bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh trong điều kiện mưa lớn ở sân bay Kozhikode (hay còn gọi là Calicut) thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ vào tối 7/8 (giờ địa phương).

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương nặng.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao địa phương Abdul Karim nêu rõ: "Tôi xác nhận có ít nhất 14 người thiệt mạng. 15 hành khách khác bị thương nặng. Tình hình vẫn đang được cập nhật". Một cảnh sát khác, Sujith Das cho hay: "Chúng tôi có ít nhất 89 người nhập viện ở nhiều bệnh viện khác nhau tại Kozhikode, trong đó nhiều người bị thương nặng. Các xe cấp cứu vẫn đang tới. Chúng tôi được biết rằng những người sống sót sau vụ việc cũng bị thương ở một số mức độ".

Trong khi đó, hãng thông tấn ANI đưa tin, hiện có ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 123 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng.

Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc.

(Theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-so-tan-cong-dan-vi-covid-19-cua-an-do-gay-lam-doi-khi-ha-canh-121133.html