Máy bay rơi tại Nepal, chỉ 17 người sống sót

Một chiếc máy bay của Bangladesh chở 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn hôm nay (12/3) trong khi đang hạ cánh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kathmandu của Nepal – một quan chức của sân bay nói và cho biết thêm rằng 17 người trên máy bay đã được cứu.

Hiện trường vụ máy bay rơi

Theo phát ngôn viên Birendra Prasad Shrestha của sân bay, tình trạng những người khác trên máy bay thuộc hãng US-Bangla Airlines từ thủ đô Dhaka của Bangladesh hiện chưa được rõ.

“Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát lửa. Thông tin chi tiết sẽ có trong thời gian tới” – phát ngôn viên trên cho biết và nói thêm rằng sân bay đã bị đóng cửa và tất cả các chuyến bay khác đã được chuyển hướng – “chúng tôi đang tập trung vào việc sơ tán hành khách”.

Nepal là nơi nhiều núi non, vốn nổi tiếng có các vụ tai nạn máy bay. Một chiếc máy bay của Thai Airways bay từ Bangkok đã gặp tai nạn ở Kathmandu năm 1992, làm tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

US-Bangla Airlines là một đơn vị của Tập đoàn US-Bangla – một công ty liên doanh giữa Mỹ và Bangladesh.

Hải Yến -Theo Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-roi-tai-nepal-chi-17-nguoi-song-sot-3918261-d.html