Máy bay rơi ở Colombia: Chuyện cổ tích thành cơn ác mộng

Những cầu thủ của đội bóng nhỏ ở Brazil đang đợi để viết nên cái kết đẹp cho "câu chuyện cổ tích" thì lại gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất chỉ trong phút chốc.

Chiếc máy bay chở 81 người, trong đó có các thành viên đội bóng Chapecoense của Brazil, rơi ở địa điểm gần thành phố Medellin, Colombia tối 28/11. Ảnh: AFP.

Tại hiện trường, chiếc phi cơ vỡ nát thành nhiều mảnh. Theo báo cáo ban đầu, phi hành đoàn đã phát tín hiệu khẩn cấp báo sự cố "chập điện" trước khi máy bay rơi. Ảnh: Reuters.

Thi thể các nạn nhân nằm rải rác và kẹt trong đống đổ nát của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: AFP.

76 người được xác nhận thiệt mạng. 5 người sống sót bao gồm 3 cầu thủ, một tiếp viên và một nhà báo. Ảnh: AFP.

Các nạn nhân đa số là cầu thủ và nhân viên của đội bóng Chapecoense từ Brazil. Họ đang trên đường đến Colombia để tham gia trận chung kết Copa Sudamericana dự kiến diễn ra ngày 30/11. Ảnh: AFP.

Theo trang tin El Tiempo của Colombia, chiếc máy bay chở theo ít nhất 22 cầu thủ của đội bóng Chapecoense. Cầu thủ thứ 23 của đội, chưa rõ danh tính, được cho là sẽ đi cùng nhưng sau đó đã không lên máy bay. Ngoài ra, 22 nhà báo thể thao từ Brazil cũng có mặt trên máy bay vào thời điểm gặp nạn. Ảnh: AFP.

Khoảng 30 cảnh sát, lính cứu hỏa và chuyên viên đội Chữ Thập đỏ đã được triển khai. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết xấu gây mưa tại khu vưc nhiều ngày qua. Ảnh: AFP.

Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân và đưa người còn sống đến bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Theo Flightradar24, chiếc máy bay phát tín hiệu lần cuối cùng khi còn cách điểm đến khoảng 30 km và ở độ cao khoảng 5 km. Ảnh: AFP.

AP dẫn lời phó chủ tịch đội bóng, Ivan Tozza, nói cả thành phố Chapeco chìm trong đau buồn khi hay tin các cầu thủ quê nhà gặp nạn. "Rất nhiều người dân đã khóc, chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều gì thế này". Ảnh: Reuters.

Các fan của đội bóng tập trung trước sân vận động Arena Conda ở Chapeco sau khi nghe tin về vụ tai nạn. "Chapecoense là nguồn vui lớn nhất của chúng tôi", ông Tozza nói với AP. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên đội bóng nhỏ từ Brazil lọt vào trận chung kết của một giải đấu câu lạc bộ quan trọng ở khu vực và được xem là một "câu chuyện cổ tích". Chapecoense là câu lạc bộ xếp thứ 21 ở Brazil về thu nhập, theo Daily Mail. Đội bóng kiếm được 13,5 triệu USD vào năm 2015. Ảnh: Reuters.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/may-bay-roi-o-colombia-chuyen-co-tich-thanh-con-ac-mong-post701839.html