Máy bay quân sự rơi tại Nghĩa Đàn, 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự Su22 đang trong quá trình luyện tập đã bị rơi ở xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn - Nghệ An).

Đầu giờ chiều 26/7, ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết, đang ở hiện trường máy bay rơi. Do trời mưa to nên chưa thể tiếp cận vị trí máy bay rơi.

Hiện trường máy bay quân sự Su - 22 rơi.

Theo thông tin mà phóng viên Kinh tế nông thôn có được, khoảng 12 giờ ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự Su22 đang bay qua khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên) thì bất ngờ rơi xuống quả đồi sát khu dân cư. Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường vụ tai nạn.

"Đây là máy bay quân sự Su2. Khi xảy ra sự việc, trên máy bay có 2 phi công huấn luyện. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả", ông Lê Hồng Sơn nói.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, 2 phi công bay huấn luyện hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, SN 1978, quê quán Sơn Tây, Hà Nội và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, SN 1972, quê quán Thái Thụy, Thái Bình.

Lưu Khuyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/may-bay-quan-su-roi-tai-nghia-dan-2-phi-cong-hy-sinh-post20982.html