Máy bay quân sự của Mỹ, Trung Quốc bay gần nhau trên Biển Đông

Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra giữa các máy bay của Trung Quốc và Mỹ. Chỉ có 2 vụ như vậy từng diễn ra trong năm 2016.

Ngày 9/2, một quan chức Mỹ cho biết, một máy bay P-3 của hải quân nước này và một máy bay quân sự Trung Quốc ngày 8/2 đã bay gần nhau trên Biển Đông trong một vụ việc mà hải quân Mỹ cho là không có chủ đích.

Máy bay quân sự P-3 của hải quân Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Quan chức giấu tên trên nói rằng những máy bay này đã ở cách nhau khoảng 305m ở vị trí gần bãi Scarborough - khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ nhấn mạnh rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ và PACOM rất quan ngại về sự việc trên và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao và quốc phòng phù hợp.

Những vụ việc kiểu này hiếm khi xảy ra giữa các máy bay của Trung Quốc và Mỹ. Chỉ có 2 vụ như vậy từng diễn ra trong năm 2016.

Thu Hiền

(theo Reuters, Starstripes)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/may-bay-quan-su-cua-my-trung-quoc-bay-gan-nhau-tren-bien-dong-44020.html