Máy bay Pháp chở hơn 500 hành khách quay đầu khẩn cấp vì nổ động cơ

Chiếc máy bay Airbus A380 của hãng Air France (Pháp) đã bất ngờ bị hỏng động cơ khi đang bay qua không phận Niger để tới thủ đô Paris.

Một chiếc Airbus A380 của hãng Air France. Ảnh: Air France.

Một chiếc Airbus A380 của hãng Air France. Ảnh: Air France.

Hôm qua (ngày 10/3), chiếc Airbus A380 của hãng Air France, Pháp đang chở 500 hành khách trên hành trình từ thủ đô Abidjan, Bờ Biển Ngà tới Paris, thì một tiếng nổ lớn vang lên.

"Chúng tôi đang bay qua Nigeria thì tôi nhìn thấy một quả cầu lửa trong vài giây và sau đó là tiếng nổ lớn bên trái máy bay", Baudelaire Mieu, một nhà báo của Bloomberg News, kể. "Máy bay bắt đầu lắc lư, mọi thứ đều rung chuyển và hành khách trở nên hoảng loạn".

"Phi công bước ra và nói 'chúng tôi vừa bị mất một động cơ bên trái. Chúng ta sẽ quay lại Abidjan", Mieu cho biết thêm.

Quản lý của Air France-KLM phụ trách khu vực Tây Phi, ông Jean-Luc Mevellec đã xác nhận vụ việc.

“Về mặt kỹ thuật, việc đó được gọi là nổ vỏ động cơ. Trục trặc kỹ thuật này khá phổ biến. Nó thi thoảng vẫn xảy ra và phi hành đoàn đã được huấn luyện tốt trong suốt cả năm để có thể giải quyết lỗi này”, ông Jean-Luc Mevellec cho biết.

Airbus A380 là máy bay 4 động cơ, hiện đang là máy bay chở khách lớn nhất thế giới hiện nay.

Vụ việc trên xảy ra cùng ngày với vụ chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Ethiopia. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ trưởng Giao thông Kenya Jame Macharia, các nạn nhân đến từ ít nhất 35 quốc gia, trong đó đông nhất là công dân Kenya (32 người), sau đó là Canada 18 người, Ethiopia 9 người, Italia 8 người, Trung Quốc 8 người, Mỹ 8 người. Ngoài ra là công dân các nước, Anh, Pháp, Ai Cập, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Austria, Thụy Điển, Morocco...

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho biết máy bay của Ethiopia Airlines có vận tốc lên thẳng không ổn định sau khi cất cánh.

Giám đốc điều hành Ethiopian Airlines Tewolde Gebre Mariam cho hay phi công đã cấp báo với các nhân viên không lưu ở sân bay Bole, thủ đô Addis Ababa, rằng mình "đang gặp khó khăn" và muốn quay đầu.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/may-bay-phap-cho-hon-500-hanh-khach-quay-dau-khan-cap-vi-no-dong-co-a266049.html