Máy bay phản lực MiG-31BM sẽ được nâng cấp ra sao?

Máy bay phản lực đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31BM sẽ được đưa đến Quân khu Trung tâm của Nga sau khi sửa chữa và nâng cấp vào năm 2021.

MiG-31BM. (Ảnh: Tass)

MiG-31BM. (Ảnh: Tass)

Những máy bay này sẽ được triển khai tại Khu vực Krasnoyarsk.

Dịch vụ báo chí địa phương cho biết: “Hệ thống điện tử hàng không và điện tử vô tuyến của máy bay sẽ được nâng cấp. Các thông số kỹ thuật của nó sẽ được cải thiện, giúp tăng khả năng chiến đấu. Sau khi máy bay đến đường băng quân sự, chúng sẽ được sử dụng trong quá trình bảo vệ biên giới trên không của Nga.”

MiG-31 là máy bay chiến đấu phản lực duy nhất của Liên Xô và Nga có thể được xếp vào loại khí cầu do khối lượng cất cánh hơn 40 tấn.

Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao thấp, trung bình và cao và trong mọi điều kiện thời tiết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-phan-luc-mig-31bm-se-duoc-nang-cap-ra-sao-K4NoMjfGR.html