Máy bay Pakistan không mở được càng đáp trước khi đâm xuống khu dân cư

Theo lời kể của một số nhân chứng, chiếc máy bay xấu số của Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bay vòng tròn ít nhất 3 lần trước khi rơi.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Sky News)

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: Sky News)

Ngày 22/5, chiếc máy bay chở khách Airbus A320 mang số hiệu PK 8303 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi.

Các nguồn tin cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 107 người trên máy bay gồm 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Theo một số nhân chứng kể lại, chiếc máy bay đã bay vòng tròn trên không và tìm cách hạ cánh ít nhất 3 lần trước khi rơi xuống khu dân cư.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức trong ngành hàng không dân dụng của Pakistan cho biết, chiếc máy bay dường như đã không mở được càng đáp khi tìm cách hạ cánh. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong trong vụ rơi máy bay. Nhà chức trách lo ngại sẽ có nhiều người thiệt mạng do chiếc máy bay rơi xuống khu dân cư đông đúc. Hãng sản xuất máy bay Airbus vẫn chưa đưa ra bình luận gì./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-pakistan-khong-mo-duoc-cang-dap-truoc-khi-dam-xuong-khu-dan-cu/641684.vnp