Máy bay Nhật buộc hạ cánh vì bị dọa đánh bom

Một máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở miền Trung Nhật Bản sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom từ cuộc gọi quốc tế.

 Chiếc máy bay bị đe dọa đánh bom đậu trên đường băng tại sân bay Chubu, ngày 7/1. Ảnh: Kyodo.

Chiếc máy bay bị đe dọa đánh bom đậu trên đường băng tại sân bay Chubu, ngày 7/1. Ảnh: Kyodo.

Cơ quan quản lý sân bay Narita ở Tokyo nhận được cuộc gọi lúc 6h20 sáng 7/1, theo giờ Nhật Bản, từ một người đàn ông ở Đức. Người này nói bằng tiếng Anh rằng đã đặt bom trên máy bay, NHK đưa tin.

Dẫn nguồn tin từ cảnh sát, NHK cho biết người đàn ông tuyên bố đã đặt 100 kg chất nổ trong khoang hàng hóa của máy bay và yêu cầu được nói chuyện với “quản lý” nếu không sẽ kích nổ.

Chuyến bay nội địa từ Narita đến thành phố Fukuoka ngay sau đó đã chuyển hướng đến sân bay Chubu, một phát ngôn viên của sân bay Chubu nói với CNN.

NHK đưa tin tất cả 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã sơ tán khỏi máy bay sau khi hạ cánh vào khoảng 7h40 sáng.

Không có chất nổ nào được tìm thấy trên máy bay sau đó.

Video từ các phương tiện truyền thông cho thấy hành khách xuống máy bay bằng máng trượt khẩn cấp và đi bộ qua đường băng.

Trong các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy một chiếc Airbus A320, do Jetstar khai thác, với các máng trượt được triển khai và hành khách được sơ tán xung quanh máy bay.

Năm hành khách bị thương nhẹ trong khi sơ tán. Không có ai phải nhập viện, theo nhà điều hành hãng hàng không.

Người phát ngôn sân bay Chubu cho biết vụ việc đang được điều tra và sân bay đã đình chỉ các chuyến bay.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-nhat-buoc-ha-canh-vi-bi-doa-danh-bom-post1391749.html