Máy bay Nga được kỳ vọng là đối thủ của Boeing Max

Nga dự kiến ra mắt dòng máy bay thương mại mới được kỳ vọng có thể cạnh tranh với dòng Boeing Max đang bị đình chỉ bay toàn cầu vì vướng khủng hoảng.

Chiếc Irkut MC-21-300. Ảnh: RT

Chiếc Irkut MC-21-300. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết chiếc Irkut MC-21-300 có khả năng sẽ ra mắt tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Moskva tổ chức từ 27/8-1/9.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov nhận định việc ra mắt này sẽ thể hiện lợi thế của máy bay Nga với khách hàng và hành khách tiềm năng.

Ngày 16/3, đơn vị sản xuất MC-21-300 là Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (UAC) đã thử nghiệm thành công máy bay mới này.

Trong 90 phút bay thử, chiếc MC-21-300 đạt tốc độ 500km/h và lên được độ cao 3.500m (video dưới, nguồn: RT).

Dự kiến đến năm 2020, MC-21-300 sẽ hoàn thành quá trình bay thử nghiệm. Kênh RT đánh giá MC-21-300 có thể là đối thủ của Boeing 737 Max.

Ngày 10/3, chiếc Boeing 737 Max 8 thuộc Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã rơi sau vài phút cất cánh, khiến 157 người thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới 737 Max 8 trong vòng mấy tháng qua. Vào tháng 10/2018, một chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) đã rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh khiến 189 người thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay 737 Max 8 của Lion Air vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hai vụ việc dẫn đến tình trạng nhiều quốc gia quyết định ngừng bay dòng 737 Max 8 hoặc cấm phi cơ này vào không phận. Tuy phải ngừng chuyển giao 737 Max 8 nhưng hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing vẫn tiếp tục sản xuất dòng máy bay này.

Hãng hàng không Nga Aeroflot đã đặt hàng 30 chiếc Boeing 737 Max trong năm 2022. Tuy nhiên, Aeroflot đang cân nhắc mua MC-21-300 thay thế phi cơ của Boeing sản xuất.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/may-bay-nga-duoc-ky-vong-la-doi-thu-cua-boeing-max-20190318154954967.htm