Máy bay Nga đã sập bẫy Israel như thế nào?

Ngày 18/9, quân đội Nga cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm trong vụ một máy bay trinh sát Nga bị bắn rơi tại Địa Trung Hải. Thủ phạm trực tiếp là phòng không Syria, nhưng theo Moskva, Israel mới là kẻ có tội.

Máy bay trinh sát IL-20 của quân đội Nga

Máy bay trinh sát IL-20 của quân đội Nga

Theo Bộ Quốc Phòng Nga, máy bay IL-20 đã bị trúng tên lửa S-200 của phòng không Syria đúng vào lúc Israel và Pháp đang không kích dữ dội một số mục tiêu tại Syria. Chiếc máy bay trinh sát của quân đội Nga với 15 quân nhân đã bị bắn rơi trên Địa Trung Hải vào đêm 17/9 khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia của Syria. Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy các mảnh vỡ máy bay và thi thể quân nhân ở khu vực cách bờ biển Latakia khoảng 27 km.

Theo người phát ngôn quân đội Nga Igor Konachenkov, không quân Israel đã không thông báo sớm cho Moskva biết về cuộc tấn công vào khu vực Latakia, một nơi được coi là căn cứ địa của Tổng thống Syria Bachar al-Assad.

Chiến dịch chỉ được thông báo một phút trước khi diễn ra, khiến Nga không kịp đưa máy bay IL-20 về nơi an toàn. Người phát ngôn quân đội Nga cáo buộc các phi công F-16 của Israel đã cố tình gây nguy hiểm cho máy bay trinh sát nói trên, bằng cách ẩn nấp trong vùng tín hiệu radar của máy bay này. Chiếc IL-20 của Nga vì vậy đã lọt vào lưới phòng không của đồng minh Syria.

Người phát ngôn Nga coi hành động nói trên của Israel là khiêu khích và cho biết Moskva có toàn quyền trả đũa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng máy bay quân sự Nga bị bắn hạ ở bờ biển Syria là do lực lượng Syria. Đáp lại Tổng thống Putin cho rằng trường hợp này là một chuỗi thảm kịch nằm ngoài dự tính và Moskva sẽ tìm hiểu sự việc đến tận cùng.

G.K

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/may-bay-nga-da-sap-bay-israel-nhu-the-nao-515311.html