Máy bay Nga bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp gây nhiều thương vong

Hai người đã chết và 7 người khác bị thương khi một máy bay chở khách Antonov An-24 hạ cánh khẩn cấp xuống một cảng hàng không ở Cộng hòa Buryatia, vùng lãnh thổ Siberia thuộc Nga hôm 27/6, Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực xác nhận thông tin.

Có 4 người, bao gồm 4 thành viên tổ lái đi trên chiếc máy bay, đang bay từ thủ phủ khu vực Ulan-Ude đến Nizhneangarsk.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Burytatia cho biết máy bay trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh, đâm vào một tòa nhà nhỏ và bốc cháy.

31 người hiện được hỗ trợ y tế sau vụ tai nạn, Tatyana Prokhorova, Phó Chủ tịch huyện Bắc Baikal nói với Interfax. Trong số những người bị thương phải cấp cứu, có 2 trẻ em, bà cho biết.

Máy bay được vận hành và khai thác thương mại bởi công ty hàng không Angara, truyền thông Nga đưa tin.

“Một trong hai động cơ máy bay đã ngưng hoạt động trên không,” Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cung cấp thông tin cho TASS. “Khi rà phanh, máy bay chao đảo và đâm vào một nhà máy xử lý chất thải. Sau đó, máy bay bốc cháy,” Bộ này cho biết.

Ủy ban Điều tra trực thuộc Bộ Giao thông Khu vực Đông Seberia đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn, cho rằng việc không tuần thủ các quy định về an toàn giao thông và vận tải hàng không dẫn đến vụ tai nạn chết người.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/may-bay-nga-boc-chay-sau-khi-ha-canh-khan-cap-gay-nhieu-thuong-vong-72019.html