Máy bay Nga bị không quân Na Uy quấy nhiễu

Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160, một máy bay vận tải An-124 và một máy bay Il-62 của Nga mới đây đã thực hiện một hành trình dài 10.000km từ Nga tới Venezuela. Trên đường, tốp máy bay đã bị các máy bay F-16 của Na Uy bám sát, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Simon Bolivar. Video: RT.

Theo RT, tốp máy bay Nga đã thực hiện hành trình qua Đại Tây Dương, Biển Barents, Biển Na Uy và Biển Caribbean.

“Trong một số thời điểm của hành trình, 2 máy bay ném bom Tu-160 đã bị các tiêm kích F-16 của Không quân Na Uy theo sát”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Moscow khẳng định chuyến hành trình dài 10.000km được thực hiện “theo đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng bầu trời”. Được biết, các máy bay đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar nằm bên ngoài thủ đô Caracas (Venezuela) vào hôm qua (10.12). Theo dự kiến, các máy bay Tu-160, An-124 và Il-62 sẽ thực hiện các chuyến bay phối hợp với Không quân Venezuela.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez, “không một ai” phải lo ngại với sự hiện diện của máy bay ném bom Nga tại Venezuela bởi Caracas và Moscow “là những người xây dựng hòa bình”. Bên cạnh đó, ông Lopez cũng tiết lộ rằng đoàn đại biểu từ Moscow đến để giúp quân đội Venezuela làm chủ các khí tài quân sự mua từ Nga.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng khẳng định những chuyến bay kiểu này sẽ còn tiếp diễn và tàu thuyền của Hải quân Nga trong tương lai cũng sẽ đỗ tại các cảng biển Venezuela.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/may-bay-nga-bi-khong-quan-na-uy-quay-nhieu-938175.html