Máy bay Nga bị cáo buộc mô phỏng tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga bị cáo buộc tiến hành diễn tập một cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria.

Các hoạt động gia tăng mạnh mẽ của máy bay quân sự Nga ở khu vực phía Đông Bắc Syria - nơi tập trung tất cả các căn cứ quân sự chính của Hoa Kỳ ở trong lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập đã gây ra một sự chỉ trích dữ dội từ phía chính quyền Washinton.

Theo một số báo cáo, bằng những hành động như vậy, Nga không chỉ biết trước về bất kỳ hành động nào của Quân đội Mỹ mà còn đang nỗ lực chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào lãnh thổ mà lực lượng vũ trang người Kurd cũng như binh lính Mỹ đang nắm quyền kiểm soát.

Hiện tại giới truyền thông biết rằng hàng không quân sự Nga thường xuyên bay qua phía Đông Bắc Syria, trong khi vài ngày trước, một chiếc trực thăng quân sự Nga chỉ bay cách cột thiết bị quân sự của Mỹ vài mét, Washington đã lên tiếng cáo buộc Nga gây hấn và coi đây là mối đe dọa an ninh của Quân đội Mỹ.

Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Nga có hành động gây hấn tại các căn cứ quân sự của nước này. Ảnh: Avia-pro.

Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Nga có hành động gây hấn tại các căn cứ quân sự của nước này. Ảnh: Avia-pro.

Được biết sau khi lực lượng vũ trang Mỹ rút khỏi miền Bắc và Đông Bắc Syria trước khi tái triển khai, Hoa Kỳ đã mất quyền kiểm soát hàng ngàn km2 lãnh thổ. Tuy nhiên giờ đây, Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ đang cố gắng thiết lập liên lạc với người dân địa phương và lực lượng quân sự để cố gắng đối đầu với Nga và Quân đội chính phủ Syria, nhưng tại thời điểm này toan tính của họ vẫn chưa trở nên chính xác.

Những hành động trên của phía Nga được Mỹ đánh giá là leo thang có hệ thống, sau khi chiến đấu cơ đa năng Su-35 của họ bay ngửa và "tạt đầu" máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ từ khoảng cách chỉ có 7 mét.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-nga-bi-cao-buoc-mo-phong-tan-cong-can-cu-quan-su-my/20200425040845867