Máy bay ném bom Trung Quốc lại bay quanh Đài Loan

Lực lượng phòng không Đài Loan cho biết đã phát hiện máy bay ném bom Trung Quốc và các máy bay khác bay quanh Đài Loan lần đầu tiên sau 6 tháng.

Oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc - Ảnh: 81.CN

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện máy bay ném bom hạng nặng H-6K của Trung Quốc, cùng các máy bay không vận Y-8 và chiến đấu cơ Su-30 bay từ căn cứ không quân Huệ Dương ở tỉnh Quảng Đông về phía Thái Bình Dương hôm 19.12.

Các máy bay đã di chuyển qua eo biển Ba Sĩ (nằm giữa Philippines và Đài Loan) trước khi quay đầu để bay trở lại, tờ The Japan Times đưa tin.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết thêm họ cũng phát hiện hai tàu hải quân Trung Quốc song không nêu tên cụ thể.

Các máy bay trên được điều đến tập trận tầm xa thuộc đợt huấn luyện của quân đội Trung Quốc ở tây Thái Bình Dương.

H-6K là loại oanh tạc cơ do tập đoàn chế tạo máy bay Tây An của Trung Quốc tự sản xuất, có thể mang theo bom hạt nhân. Máy bay H-6K được cải tiến để phục vụ một số nhiệm vụ như trinh sát, chiến tranh điện tử, tiếp liệu…

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/may-bay-nem-bom-trung-quoc-lai-bay-quanh-dai-loan-1035230.html