Máy bay ném bom tầm xa mới Tu-22M3M của Nga là một mối đe dọa bất ngờ đối với Hải quân Mỹ

Chuyên gia quân sự Ngạ Yury Knutov cho rằng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3M hiện đại hóa của Nga là một sự bất ngờ khó chịu đối với Hải quân Mỹ.

Tu-22M3M sẽ được triển khai tại bán đảo Crimea.

Tu-22M3M sẽ được triển khai tại bán đảo Crimea.

Vị chuyên gia này cho biết, nhờ chương trình của Bộ Quốc phòng Nga, liên quan đến việc cải tiến các sân bay và căn cứ quân sự, địa bàn hoạt động của máy bay ném bom Tu-22M3M sẽ được mở rộng đáng kể.

Được biết, tại bán đảo Crimea, đường băng mới Belbek đã được hoàn thành. Nga dự định sẽ bố trí một số máy bay Tu-22M3M tại đây để đối phó với những hành động của hạm đội Mỹ, đặc biệt là việc Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu của mình trên bán đảo Crimea, ông Knutov nhấn mạnh.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3M mới được hiện đại hóa của Nga

Các tàu khu trục thường xuyên tiến vào Biển Đen của Hải quân Mỹ sẽ phải đối mặt với những tình huống bất ngờ không mong muốn từ máy bay ném bom Tu-22M3M.

Hãng tin Ria cho biết, Tu-22M3M đã được ra mắt tại Kazan vào tháng 8/2018 và máy bay này sẽ được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Không quân Nga từ năm 2021.

Theo Vesti.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-nem-bom-tam-xa-moi-tu22m3m-cua-nga-la-mot-moi-de-doa-bat-ngo-doi-voi-hai-quan-my-4009515-d.html