Máy bay ném bom Nga bị 'chim săn mồi' Mỹ chặn đuổi gần khu vực Alaska

2 máy bay phản lực F-22 của nước Mỹ đã ngăn chặn 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga trên không phận phía Tây bang Alaska vào sáng 11/9.

Phản lực F-22 của Mỹ đuổi theo máy bay ném bom Tu-95 Bear của Nga. Ảnh: CNN

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Không quân Mỹ đã chặn 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga, với sự hộ tống của hai máy bay chiến đấu Su-35 Flanker, hoạt động gần khu vực Alaska hôm 11/9.

Vào thời điểm bị các máy của Mỹ ngăn chặn, 2 máy bay ném bom của Nga, được 2 chiếc tiêm kích phản lực Su-35 hộ tống, đang ở trong không phận quốc tế và chưa vào không phận của Mỹ hay Canada.

Đây là lần thứ 2 kể từ tháng 9 tới nay, Mỹ điều F-22 đón chặn Tu-95 khi oanh tạc cơ này bay gần Alaska. Trước đó, báo Washington Free Beacon dẫn lời phát ngôn viên (NORAD) Michael Kucharek cho hay hai chiếc F-22 đón đầu và theo dõi 2 chiếc Tu-95 ở ADIZ xung quanh Alaska vào ngày 1/9.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ việc và nhấn mạnh oanh tạc cơ tầm xa của Nga thường xuyên thực hiện cuộc tuần tra thông thường ở Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Biển Baltic cũng như Thái Bình Dương và những lần xuất kích như thế 'luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, không vi phạm biên giới nước ngoài".

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ mục đích của Nga khi đưa các máy bay ném bom chiến lược hoạt động tại Alaska, song động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang triển khai cuộc tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước đó, Nga từng nhiều lần đưa các máy bay quân sự tới gần lãnh thổ Mỹ.

Hồi giữa tháng 8 và tháng 5, hai máy bay ném bom của Nga cũng bay qua Alaska và đây được cho là dấu hiệu cho thấy Moscow có thể triển khai các máy bay ném bom hạng nặng tới gần Mỹ vào bất kỳ lúc nào.

NGUYỄN QUỲNH (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/may-bay-nem-bom-nga-bi-chim-san-moi-my-chan-duoi-gan-khu-vuc-alaska-a243839.html