Máy bay ném bom Nga bay tuần tra, Úc nâng cao cảnh giác

Báo Guardian ngày 30.12 đưa tin không quân Úc được đặt trong tình trạng báo động sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 của Nga cất cánh từ Indonesia để tập trận trên Thái Bình Dương.

Ảnh: Máy bay ném bom Tu-95 Nga cất cánh từ Indonesia- Ảnh : RT

Ảnh: Máy bay ném bom Tu-95 Nga cất cánh từ Indonesia- Ảnh : RT

Căn cứ không quân Úc ở Darwin phải cảnh giác cao độ hồi đầu tháng 12, khi Nga tiến hành cuộc tập trận với hơn 100 người cùng 2 chiếc TU-95 “Gấu” có thể mang bom hạt nhân.

Trang tin RT (Nga) nói đây là chuyến bay tuần tra đầu tiên trên Thái Bình Dương của Nga, sau khi chiếc Tu-95 cất cánh từ căn cứ không quân Biak của Indonesia, và chuyến bay tuần tra này kéo dài hơn 8 giờ, trước khi “Gấu” trở lại căn cứ Biak.

Trước đó, hai chiếc Tu-95 bay từ căn cứ Ukrainka ở vùng Amur (đông nam Nga) đến căn cứ Biak thuộc tỉnh Papua của Indonesia.

Quân đội Nga cho biết 2 máy bay vận tải Il-78 đã tiếp nhiên liệu giữa trời cho 2 chiếc Tu-495 ở Thái Bình Dương trước khi chúng đến đến Indonesia. Hành trình khoảng 7.000km này mất 10 giờ, tức lâu hơn mức mà các phi công dự kiến, vì thời tiết xấu khiến họ phải liên tục đổi hướng.

Theo Guardian, Tu-95 “Gấu” được cho là có thể bay gần 15.000km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Trung tướng Sergey Kobylash, chỉ huy đơn vị bay tầm xa của không quân Nga nói mục tiêu chuyến bay là để huấn luyện phi công bay ở Nam bán cầu, và xác minh độ ổn định của hệ thống kiểm soát.

Trong cuộc diễn tập chung, phía Indonesia giữ vai trò tiếp nhiên liệu cho 2 chiếc “Gấu” và tiếp đón 110 người Nga tham gia cuộc bay tuần tra.

Theo RT, quân đội Indonesia hiện có nhiều khí tài quân sự kỹ thuật cao của Nga, gồm chiến đấu cơ Su-27, Su-30, trực thăng Mi-17 và Mi-24, xe bọc thép chiến đấu BMP-3. Nga cũng đang đàm phán một hợp đồng bán chiến đấu cơ Su-35 cho Indonesia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 chiếc Tu-95 bay trên vùng hải phận quốc tế và tuân thủ luật hàng không quốc tế. Bộ Quốc phòng Úc xác nhận vụ báo động cảnh giác hồi đầu tháng 12, đồng thời xác nhận không có chuyện máy bay nước ngoài xâm nhập không phận Úc.

Theo các chuyên gia, đây là một động thái cho thấy Moscow muốn mở tầm ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Một trong những chuyên gia an ninh quốc gia Úc là ông Peter Jennings (thuộc Viện Chính sách chiến lược Úc) nói cuộc tập trận cho thấy Nga muốn là một thế lực trong vấn đề an ninh Thái Bình Dương, và Nga sẽ dùng sức mạnh quân sự để khẳng định thế lực. Ông còn nói quân đội Úc có thể đã lo ngại hai chiếc Tu-95 thu thập tin tình báo.

Cuộc bay tuần tra của hai máy bém bom Tu-95 không là lần đầu tiên Nga muốn phô trương sức mạnh ở Thái Bình Dương. Năm 2016, có tin Nga đã bí mật chở 20 container vũ khí và khí tài quân sự để giúp Fiji, một đối tác khu vực mà Moscow vừa tìm được. Tiếp đó, cố vấn Nga cũng đến huấn luyện quân Fiji sử dụng số vũ khí trên.

Năm 2014, vào lúc có căng thẳng giữa Nga-Úc và trước hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Brisbane (Úc), tàu chiến Nga cũng đã đến phía bắc Úc.

Năm 2015, một nhà phân tích chiến lược và là chuyên gia quân sự Nga thuộc Đại học Curtin (Úc), ông Alexey Muraviev nói từ năm 2000 Nga đã tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương, vì cần đa đạng hóa thương mại với khu vực đang trỗi dậy như một cỗ máy cái của nền kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, Nga cũng thấy khu vực này có nhiều đối tác tiềm năng đang muốn lập một thế giới đa phương, gồm Trung Quốc. Ông Muraviev còn nói trong vấn đề quân sự-chiến lược, Nga rất nhạy cảm với nguy cơ xảy ra chiến tranh ở sườn phía nam Nga.

Bảo Vĩnh (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/may-bay-nem-bom-nga-bay-tuan-tra-uc-nang-cao-canh-giac-79113.html