Máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ 'lượn lờ' gần căn cứ quân sự Nga ở Syria

Ngày 3/11, hãng tin Lenta.ru cho biết, một máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress của Không lực Mỹ đã xuất hiện gần căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, phía Tây Bắc Syria.

Máy bay ném bom hạng nặng B-52H (phải) của Mỹ. (Nguồn: The National Interest)

Theo Lenta.ru, chiếc máy bay ném bom B-52H của Không lực Mỹ đã tiếp cận căn cứ quân sự của Nga từ hôm 1/11 khi nó bay qua phần lãnh thổ phía Nam của Hy Lạp và hướng tới Cyprus, cách tỉnh Latakia của Syria, nơi có căn cứ Hmeimim của Nga, không xa.

Trong khi đó, theo một số hãng truyền thông, chiếc máy bay tầm xa B-52H đã cất cánh từ căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, Anh. Các báo này cũng đưa tin, hôm 1/11, hai máy bay tiêm kích F-16 của Hy Lạp đã hộ tống chiếc B-52 này.

Hiện vẫn chưa biết chính xác lộ trình bay của chiếc máy bay ném bom, nhưng Lentaru hầu như chắc chắn lúc đó nó đang bay dọc theo biên giới giữa Syria và Jordan.

Hmeimim là căn cứ quân sự chính của Nga ở Syria để phục vụ các cuộc không kích vào các nhóm phiến quân tại khu vực này nhằm hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại nhiều vùng đất từng bị mất.

Căn cứ này tọa lạc ở Đông Nam thành phố Latakia, thủ phủ của tỉnh Latakia, Syria. Căn cứ không quân này dùng chung một số cơ sở hạ tầng của sân bay với Sân bay quốc tế Bassel Al-Assad.

QT

(theo Defence-blog)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-nem-bom-hang-nang-b-52-cua-my-luon-lo-gan-can-cu-quan-su-nga-o-syria-103863.html