Máy bay NATO do thám gần biên giới Nga

Một máy bay RC-135V của NATO thực hiện chuyến bay trinh sát tới gần biên giới khu vực Kaliningrad của Nga, trang theo dõi chuyến bay PlaneRadar hôm 3/11 cho hay.

Theo dữ liệu của PlaneRadar, máy bay Mỹ có số đuôi 64-14846 đã xuất kích từ căn cứ Mildenhall của Không quân Hoàng gia Anh, tiến tới gần biên giới Nga, bay trong khu vực không phận Ba Lan.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi máy bay không người lái chiến lược RQ-4B Global Hawk thực hiện chuyến bay kéo dài 11 giờ dọc biên giới Nga. Matxcơva cho biết chiếc UAV này cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của Italia ở Sicily, đã thực hiện bay trinh sát gần biên giới phía tây của Nga.

Máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ. (Ảnh: CNN)

Số lượng các sự cố trên không liên quan tới máy bay Nga và NATO đã tăng lên đáng kể từ năm 2014 sau khi NATO tăng cường hiện diện quân đội ở gần biên giới phía Tây nước Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 1/11, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga “Krasnaya Zvezda" cho biết Matxcơva đã phát hiện 17 máy bay thực hiện các chuyến bay trinh sát gần biên giới Nga trong tuần qua.

Nga đã phải 4 lần điều chiến đấu cơ ngăn chặn các máy bay này xâm nhập không phận. Các dữ liệu được cung cấp cho thấy chưa có trường hợp nào xâm phạm thành công vào không phận của Nga.

(Nguồn: Sputnik)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/may-bay-nato-bay-do-tham-gan-bien-gioi-nga-d436633.html