Máy bay Mỹ thử độ nhạy hệ thống phòng không Nga

Theo báo Nga, khi đến gần biên giới, chiếc máy bay do thám Mỹ đã bị lực lượng phòng không Nga kịp thời phát hiện và theo dõi.

Tờ báo Izvestia (Nga) vừa dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tập trận Baltops 2021, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm một máy bay trinh sát và hướng dẫn mục tiêu Challenger 650 Artemis mới.

“Máy bay trinh sát trên không có thể nghe trộm liên lạc vô tuyến, phát hiện và theo dõi chuyển động của các mục tiêu mặt đất.

Nó đã nhiều lần cố gắng tiến hành trinh sát các hệ thống phòng không, cũng như các chốt chỉ huy và kiểm soát trong khu vực Kaliningrad”, bài báo viết.

Thông tin cho biết thêm, "khi đến gần biên giới Nga, chiếc máy bay do thám mới nhất đã kịp thời được phát hiện, xác định và theo dõi bởi lực lượng phòng không", và họ "đã theo dõi một số chuyến bay của nó ở khu vực Baltic, dọc theo biên giới khu vực Kaliningrad và Belarus, cũng như Biển Đen".

Máy bay ném bom B-52 và tên lửa hành trình AGM-86.

Máy bay ném bom B-52 và tên lửa hành trình AGM-86.

Theo Izvestia, chiếc Challenger 650 Artemis được trang bị thiết bị nghe lén từ xa các kênh liên lạc, trinh sát điện tử và radar mạnh mẽ, "phát hiện tín hiệu điện từ phát ra từ radar, đài phát sóng và xác định vị trí chính xác nguồn phát từ khoảng cách hàng trăm km".

Báo này dẫn lời chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin đánh giá, theo kịch bản, cuộc tập trận Baltops “nhằm thực hành đối đầu với Nga”.

Vào tháng 9/2019, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ ở châu Âu, Jeffrey Harrigan, nói rằng Lầu Năm Góc có kế hoạch để vượt qua hệ thống phòng không của khu vực Kaliningrad, nơi mà người Nga tuyên bố là không thể xuyên thủng.

Cuộc tập trận Baltops kéo dài hai tuần, bắt đầu vào ngày 6/6, quy tụ hơn 40 tàu, 60 máy bay và trực thăng, cùng hơn 4.000 binh sĩ từ 18 quốc gia NATO. Điều này khiến cuộc diễn tập kỷ niệm 50 năm trở thành cuộc diễn tập lớn nhất trong những năm gần đây.

Các nội dung diễn tập là tấn công các mục tiêu ven biển, hoạt động không gian mạng, tìm kiếm tàu ngầm và lực lượng tấn công đổ bộ ở Litva. Trước đó, nhà quan sát Anton Lavrov của tờ Izvestia cũng cho rằng những trò chơi chiến tranh này nhằm chống lại Nga và diễn tiến của vở kịch chiến tranh này đã thay đổi như thế nào qua thời gian.

Ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc tập trận, máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ đã bay qua biển Baltic, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đan Mạch và Hà Lan và tiêm kích Saab JAS-39 Gripen của Thụy Điển. Đây là một điều khá hiếm khi diễn ra trong khu vực.

Đại sứ quán Nga tại Washington cho rằng việc Lầu Năm Góc sử dụng B-52H, có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong tập trận Baltops, là một hành động khiêu khích khác. Điều này đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu. Phái đoàn ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt hoạt động nguy hiểm gần biên giới Liên bang Nga

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/may-bay-my-thu-do-nhay-he-thong-phong-khong-nga-3434128/